Đảng đối lập Campuchia đề nghị EU làm trung gian hòa giải với CPP

Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức, ông Gerd Muller đã đồng ý chuyển một thông điệp đến Liên minh châu Âu (EU) để giúp làm trung gian hòa giải những căng thẳng chính trị hiện nay giữa CNRP và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Bộ trưởng Gerd Muller trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: akp.gov.kh

Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) ngày 15/6 cho biết thông tin trên. Trong thời gian ở thăm Campuchia từ ngày 14-15/6, Bộ trưởng Gerd Muller đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, quyền Chủ tịch CNRP Kem Sokha và Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), ông Chin Bun Sean.

Ông Sokha đang bị Cơ quan chống tham nhũng (ACU) điều tra liên quan đến vụ bê bối tình ái với một nữ nhân viên tiệm cắt tóc ở Phnom Penh, được coi là nhân tình của ông này. Ông Sokha hiện ẩn náu tại trụ sở của CNRP kể từ sau một cuộc bắt giữ bất thành của cảnh sát vào cuối tháng trước sau khi ông này hai lần không chấp hành lệnh triệu tập trình diện của tòa án Phnom Penh.

Trong những tháng vừa qua nhiều nghị sỹ đối lập, thành viên và những người ủng hộ đảng đối lập đã bị bắt giữ và đảng CNRP đã phản ứng bằng cách tẩy chay Quốc hội.

Theo người phát ngôn CNRP Yim Sovann, sau cuộc gặp với ông Kem Sokha tại trụ sở CNRP, ông Muller đồng ý rằng Đức sẽ chuyển yêu cầu đến EU để tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận giải pháp cho vấn đề chính trị ở Campuchia.

Đại sứ quán Đức tại Phnom Penh từ chối bình luận về đề nghị của CNRP mà chỉ cho biết hai bên đã thảo luận về tình hình kinh tế và chính trị hiện nay ở Campuchia, nhưng không đi vào chi tiết.

Trong khi đó trên Facebook cá nhân, đề cập cuộc gặp với Bộ trưởng Đức, Samdech Hun Sen tuyên bố: “Liên quan đến đảng đối lập, những kẻ hành động sai trái không nên sử dụng các tổ chức chính trị, hoặc các tổ chức phi chính phủ (NGO) như áo giáp chống đạn để bảo vệ chính mình”.

Thủ tướng nói thêm: “EU không nên chỉ nghe đảng đối lập, mà cần phải nghe sự thật và biết rõ luật để tránh mọi sự hiểu nhầm”.

Một quan chức cấp cao khác của CNRP, Nghị sỹ Son Chhay cho biết ngày 15/6, đảng đối lập cũng đã gửi một bức thư chính thức tới Quốc vương Norodom Sihamoni đề nghị Quốc vương làm trọng tài để giải quyết căng thẳng chính trị giữa CNRP và CPP.

TTXVN/Tin Tức
Tòa án Campuchia phạt tù 3 thành viên đảng đối lập
Tòa án Campuchia phạt tù 3 thành viên đảng đối lập

Tòa án thành phố Phnom Penh ngày 13/6 đã tuyên phạt tù 3 nhà hoạt động thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập vì liên quan tới các cuộc biểu tình hậu bầu cử biến thành bạo lực từ 2 năm trước. Theo phán quyết, mỗi đối tượng phải chịu án 7 năm tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN