Đảng cầm quyền của Tổng thống Togo bị cáo buộc gian lận bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Togo Faure Gnassingbe ngày 24/2 đã tuyên bố giành chiến thắng khi nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất (72%) trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 22/2 vừa qua, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Togo Faure Gnassingbe. Nguồn: Getty/AFP

Theo kết quả tạm thời do Ủy ban bầu cử quốc gia Togo (CENI) công bố cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Gnassingbe vượt xa so với 18% số phiếu mà đối thủ trực tiếp là cựu Thủ tướng Agbeyome Kodjo giành được.

Với chiến thắng trên, ông Gnassingbe, 53 tuổi, sẽ tiếp tục nắm quyền trong 5 năm tới, nâng tổng thời gian cầm quyền của gia đình ông tại quốc gia châu Phi này lên hơn nửa thế kỷ. 

Tuy nhiên, phe đối lập đã cáo buộc đảng cầm quyền của Tổng thống Gnassingbe gian lận phiếu bầu trên diện rộng nhằm làm sai lệch kết quả, theo hướng có lợi cho đương kim tổng thống. Cựu Thủ tướng Kodjo dưới thời cha của ông Gnassingbe khẳng định có nhiều bất thường tại các điểm bỏ phiếu.

Trước đó, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Kodjo đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Thông qua mạng xã hội và ứng dụng Whatsapp, ông Kodjo đã kêu gọi người dân trong cả nước và cộng đồng người Togo ở nước ngoài tuần hành “bảo vệ sự thật của cuộc bầu cử”.

Togo là một trong các nước kém phát triển, tình hình kinh tế vẫn còn bấp bênh. Kinh tế nước này chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng trọt (ngô, sắn, kê). Trong một thập niên qua, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế, Togo đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp cải cách kinh tế (tư nhân hóa, mở rộng hoạt động tài chính công...), giảm chi tiêu chính phủ, khuyến khích đầu tư cũng như tạo cán cân thăng bằng giữa thu nhập và tiêu dùng. 

Lê Quang Trường (TTXVN)
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Bernie Sanders bứt phá trong cuộc đua của đảng Dân chủ
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Bernie Sanders bứt phá trong cuộc đua của đảng Dân chủ

Ngày 19/2, theo kết quả một cuộc thăm dò mới của ABC News-Washington Post, Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont có quan điểm cấp tiến Bernie Sanders đã có bước nhảy vọt trong cuộc chạy đua với các ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ, điều giúp củng cố vị trí ứng cử viên của ông trong việc giành được đề cử tổng thống của đảng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN