Dân Okinawa phản đối Mỹ tái bố trí căn cứ Futenma

Việc Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima ngày 27/12 cho phép tiến hành thi công san lấp mặt bằng để tái bố trí lại căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ trong địa hạt của tỉnh này đã khiến người dân địa phương tức giận.

Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa tháng 9/2012. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Khoảng 1.000 người biểu tình đã xông vào văn phòng chính quyền tỉnh ở Naha sau khi thiết lập một hàng rào người vây quanh khu vực này nhằm phản đối quyết định của tỉnh trưởng. Một số người đã tiến hành biểu tình ngồi đòi tổ chức một cuộc gặp với ông Nakaima.

Ông Akira Oshiro, một người biểu tình 53 tuổi nói: "Người dân Okinawa không chấp nhận việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma trong địa hạt của tỉnh".

Theo ông Oshiro, Tỉnh trưởng Nakaima đã "bịp bợm" khi bật đèn xanh cho phép tái bố trí căn cứ Futenma tại tỉnh, trái ngược với chính sách trước đó của ông là di chuyển căn cứ trên khỏi hòn đảo này.



TN (theo Kyodo)
Bơm tiền, vấn đề tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa đã có lời giải
Bơm tiền, vấn đề tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa đã có lời giải

Trong cuộc gặp với tỉnh trưởng tỉnh Okinawa hôm 25/12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dường như đã nhận được sự ủng hộ lớn của chính quyền địa phương đối với kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại hòn đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN