Đan Mạch nối lại hạn chế quan trọng chống COVID-19 sau 2 tháng dỡ bỏ

Đan Mạch sẽ sử dụng trở lại mô hình kiểm tra giấy thông hành y tế sau khi ghi nhận làn sóng gia tăng ca mắc COVID-19 đáng kể. 

Chú thích ảnh
Sau khi cán mốc 73% dân số tiêm vaccine hồi tháng 9, Đan Mạch đã dỡ bỏ toàn bộ biện pháp hạn chế, đưa cuộc sống thường ngày trở về như thời chưa có dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Mette Frederiksen ngày 8/11 cho hay sau chưa đầy 2 tháng hủy bỏ các biện pháp kiểm soát, Ủy ban Dịch tễ đã khuyến nghị chính phủ phân loại virus coronavirus là một "căn bệnh đe dọa xã hội" và áp dụng lại quy định về giấy thông hành. 

Phát biểu với các phóng viên, ông Frederiksen khẳng định chính phủ Hà Lan sẽ thực hiện theo khuyến nghị trên của Ủy ban Dịch tễ. Ông cho hay việc sử dụng lại giấy thông hành y tế có thể gây khó khăn đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, song khẳng định đây là điều nên làm. 

Tại quốc gia có dân số 5,8 triệu người này, 85,9% công dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên, cuối tuần trước, giới chức phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các bệnh viện bị quá tải vì số ca nhập viện do COVID-19, cúm và các bệnh lây nhiễm khác. 

“Các quan chức y tế tiên lượng có nhiều người mắc COVID-19 và nhập viện vì bệnh này, song mọi thứ diễn biến nhanh hơn dự đoán”, Thủ tướng Frederiksen nói thêm. 

Ngày 8/11, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Đan Mạch lại vượt trên 2.000 người, tiếp nối chuỗi 5 ngày gia tăng liên tiếp. 26 bệnh nhân COVID-19 đang phải chăm sóc tích cực. 

Theo đó, người dân sẽ lại phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hợp lệ khi đến quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm.

Đan Mạch là quốc gia tiên phong sử dụng giấy thông hành y tế vào mùa Xuân năm ngoái, khi số ca mắc mới hàng ngày thấp hơn 4 lần so với hiện tại.

Cho đến nay, quốc gia châu Âu này đã có 2.745 người tử vong vì COVID-19. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga tố phương Tây dùng năng lượng để gây ảnh hưởng địa chính trị
Nga tố phương Tây dùng năng lượng để gây ảnh hưởng địa chính trị

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva không tìm cách trao đổi khí đốt để nhận về ảnh hưởng chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN