Đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Italy làm 23 người thiệt mạng, mất tích

Lực lượng Hải quân Tunisia ngày 13/2 cho biết 1 người di cư đã thiệt mạng và 22 người khác mất tích sau khi con thuyền chở họ bị đắm trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy.

Chú thích ảnh
Chiếc thuyền chở người di cư bị đắm ở ngoài khơi Tunisia được kéo vào gần thị trấn Amra của nước này ngày 13/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Lực lượng Hải quân Tunisia đã cứu được 25 người, bao gồm 6 phụ nữ. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã làm gián đoạn công tác cứu hộ được triển khai quanh vị trí thuyền đắm cách đảo Lampedusa khoảng 100 km về phía Tây Bắc.

Những người di cư cho biết trên thuyền có 48 người. Họ xuất phát từ đêm 12/2  tại khu vực Sidi Mansour thuộc tỉnh Sfax của Tunisia.

Tunisia nằm cách lục địa châu Âu chỉ vài trăm km và từ lâu đã được coi là điểm khởi hành lý tưởng của những người di cư trái phép muốn tìm đến lục địa già. Theo số liệu của Cơ quan quản lý biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), số lượng người di cư từ Tunisia vượt biển vào châu Âu đang trên đà gia tăng trở lại trong năm qua.

Đỗ Sinh (TTXVN)
SOS Địa Trung Hải giải cứu 237 người di cư trái phép ngoài khơi Libya
SOS Địa Trung Hải giải cứu 237 người di cư trái phép ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/2, tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải cho biết nhóm tàu cứu hộ trên biển Ocean Viking đã tiến hành 2 cuộc giải cứu với 237 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu và gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN