Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (phải, phía trước) tại Islamabad, ngày 25/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi kết thúc các cuộc trao đổi với lãnh đạo Pakistan và rời đi Oman.
Trước đó, Nhà Trắng từng thông báo hai nhà đàm phán chủ chốt sẽ tới Pakistan, khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi Islamabad là một bên trung gian “đáng tin cậy” trong tiến trình này. Tuy nhiên, ông Trump sau đó tuyên bố hủy chuyến đi, nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế. Họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng sẽ không còn những chuyến bay 18 tiếng chỉ để ngồi nói chuyện vô ích”.
Trong khi đó, phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Iran Araghchi Araghchi dẫn đầu đã đến Islamabad vào tối muộn 24/4 để thảo luận về tình hình khu vực và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran và một số thành phố khác của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin về cuộc gặp với quan chức Mỹ tại Pakistan, trong khi truyền thông Iran cho biết ông Araghchi chỉ tiến hành tham vấn với phía Pakistan, đồng thời sử dụng Islamabad như một kênh chuyển tải quan điểm của Tehran về việc chấm dứt xung đột.
Theo các nguồn tin Pakistan, hai bên đã tiến hành nhiều vòng thảo luận trong hai ngày 24 và 25/4, tập trung vào các đề xuất liên quan đến khả năng nối lại đàm phán giữa Tehran và Washington trong tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Araghchi đã hội kiến Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào ngày 25/4. Cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ, với sự tham dự của Phó Thủ tướng - Ngoại trưởng Ishaq Dar và Tổng tham mưu trưởng quân đội Asim Munir. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao đối với hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi dù đánh giá các cuộc tiếp xúc tại Pakistan là “hiệu quả”, song bày tỏ nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của Mỹ trong theo đuổi giải pháp ngoại giao. Iran cũng khẳng định sẽ không tiến hành đối thoại trực tiếp với phía Mỹ tại Islamabad nếu các điều kiện tiên quyết của họ chưa được đáp ứng.
Song song với bế tắc ngoại giao, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn chính. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này là một mục tiêu lâu dài, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả nếu các biện pháp phong tỏa tiếp tục.
Trong diễn biến mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 25/4 thông báo lực lượng quân sự nước này tiếp tục thực thi "các lệnh trừng phạt của Mỹ và áp dụng đầy đủ lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran”. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết 37 tàu đã bị chuyển hướng kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa, lưu ý rằng một tàu thương mại tên là Sevan, bị lực lượng Mỹ chặn lại ở Biển Arập vào sáng 25/4, đang "tuân thủ chỉ thị của quân đội Mỹ quay trở lại Iran dưới sự hộ tống".