Đàm phán cấp cao liên Triều bị hủy bỏ

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 29/10 đã bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này, đồng thời cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận nối lại các cuộc đàm phán trên.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-Cheol tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tỏ rõ lập trường trước đề xuất của Seoul về việc tiến hành đối thoại cấp cao giữa hai miền vào ngày 30/10 tới. (Ảnh: Yonhap)


Hai miền Triều Tiên trước đó đã quyết định tái khởi động các cuộc hội đàm đầu tháng 11, với địa điểm theo đề nghị của Hàn Quốc là làng đình chiến Panmujom ở biên giới.

Kể từ đó, Triều Tiên ra điều kiện Seoul trước tiên phải cấm các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới, việc được nhắc lại nhiều lần trong thông điệp nước này gửi văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye sáng 29/10. Tuy nhiên, Seoul cho rằng không có cơ sở pháp lí để ngăn cấm hành động trên.

Lấy làm tiếc về việc các cuộc hội đàm bị hủy bỏ, mặc dù vậy Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Lim Byeong-Cheol đồng thời nhấn mạnh khả năng nối lại đàm phán vẫn được bỏ ngỏ nếu Triều Tiên chủ động đưa ra đề nghị trước.

Anh Minh (Theo AFP)


Đàm phán cấp cao liên Triều có nguy cơ bị huỷ
Đàm phán cấp cao liên Triều có nguy cơ bị huỷ

Triều Tiên thông báo buộc phải xem xét lại việc tham gia đàm phán cấp cao liên Triều dự kiến được tổ chức vào ngày 30/10 tới do phía Hàn Quốc đã từ chối cấm các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN