Đại tướng Mỹ: Nga và Ukraine đang ở thế bế tắc nguy hiểm

Theo Tướng Barry McCaffrey, Nga đang lên kế hoạch phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine vào mùa xuân và Ukraine vẫn đang gặp nguy hiểm lớn, trò chơi cần phải thay đổi trên mặt đất.

Chú thích ảnh
Tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP

Xuất hiện trên MSNBC vào cuối tuần, Tướng lục quân 4 sao của Mỹ đã nghỉ hưu Barry McCaffrey cảnh báo Nga và Ukraine đang ở thế bế tắc "nguy hiểm".

Theo Tướng McCaffrey, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine trong mùa xuân.

Sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong tháng này, Tướng McCaffrey tin rằng những nỗ lực gây áp lực buộc đồng minh hàng đầu Belarus tham chiến cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, ông không tin Belarus sẽ “tuân theo” áp lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine.

Về phần mình, chỉ huy lực lượng tác chiến liên hợp quân đội Ukraine, Trung tướng Serhiy Nayev nhận định trước khi Tổng thống Putin thực hiện chuyến thăm đến Belarus: “Theo quan điểm của chúng tôi, trong các cuộc đàm phán này, họ sẽ giải quyết các vấn đề để gây hấn hơn nữa đối với Ukraine và để các lực lượng vũ trang Belarus tham gia rộng rãi hơn trong chiến dịch chống Ukraine, đặc biệt là trên mặt đất”.

Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông không có ý định đưa binh lính vào Ukraine. Điện Kremlin cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ông Putin muốn thúc đẩy Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những thông tin như vậy là vô căn cứ và ngớ ngẩn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp ở Minsk ngày 19/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Belarus ngày 19/12 trong chuyến đi đầu tiên tới Minsk kể từ năm 2019, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Nga không quan tâm đến việc mua chuộc bất kỳ ai, điều này đơn giản là vô nghĩa”. Ông Putin cho rằng những tin đồn về điều này là ý đồ của kẻ thù giấu mặt muốn ngăn cản hội nhập giữa Nga và Belarus.

Cũng trên MSNBC, Tướng McCaffrey cho rằng Ukraine không thể chiến thắng trong cuộc chiến nếu ở thế phòng thủ và nước này đang gặp nguy hiểm lớn. Nga đang dần hủy diệt Ukraine từ trên không khi tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Theo Tướng McCaffrey, hệ thống tên lửa đất đối không Patriot mà Mỹ đang chuyển cho Ukraine là không đủ và trò chơi cần phải thay đổi trên mặt đất. Cho nên, Ukraine cần được cung cấp một công cụ cho phép nước này thoát khỏi tình trạng này như tên lửa đất đối đất tầm xa và xe tăng M1.

Liên quan tới việc này, tờ New York Times (Mỹ) cho biết, các quan chức Ukraine trong nhiều tháng trời đã công khai về các vũ khí họ mong muốn, gần đây nhất, cố vấn của Tổng thống Zelensky là ông Mykhailo Podolyak đã đăng lên mạng xã hội Twitter “Danh sách quà Giáng sinh của tôi”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ Biden chỉ đáp ứng đúng một cái tên trong danh sách, đó là hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-16, một trong những loại vũ khí Ukraine mong muốn, nhưng Mỹ chưa cung cấp. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Những vũ khí Mỹ hiện chưa muốn gửi cho Ukraine rơi vào 3 nhóm chính.

Nhóm đầu tiên bao gồm những vũ khí như tên lửa tác chiến lục quân (ATACMS) có tầm bắn tới 300km. Mỹ lo ngại nguy cơ Ukraine sử dụng tên lửa tấn công vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, dẫn đến lún sâu hơn vào xung đột.

Nhóm thứ hai là những vũ khí như máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle và MQ-9 Reaper. Các quan chức Lầu Năm Góc lo ngại rằng nếu những máy bay không người lái này bị bắn hạ, Nga có thể tịch thu chúng và học hỏi được công nghệ tiên tiến của những thiết bị này.

Nhóm thứ ba là xe tăng Abram và tiêm kích F-16. Lầu Năm Góc lấy lý do rằng Ukraine đã có đủ xe tăng và máy bay chiến đấu từ các nước khác. Bên cạnh đó, cần phải dành nhiều tháng học vận hành chúng. Xe tăng Abram và tiêm kích F-16 cũng đòi hỏi bảo trì khá phức tạp.

Thành Nam/Báo Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định về xung đột ở Ukraine năm 2023
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định về xung đột ở Ukraine năm 2023

Trong bối cảnh năm 2022 sắp kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine sẽ không kết thúc dễ dàng và kéo sang năm tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN