Đại sứ Trung Quốc bác tin nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Cui Tiankai (Thôi Thiên Khải) ngày 9/2 bác bỏ thông tin một Thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra cho rằng virus Corona mới (nCoV) bị rò rỉ từ một chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải. Ảnh: AP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh CBS (Mỹ), Đại sứ Thôi Thiên Khải thừa nhận “vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng và các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đang nỗ lực hết sức để hiểu thêm về virus Corona mới này”.

Đại sứ Thôi Thiên Khải nhấn mạnh: “Thật nguy hiểm và gây hại khi đưa ra tin đồn, nghi ngờ và lan truyền chúng với mọi người. Điều này chắc chắn sẽ gây hoảng sợ. Hơn nữa, nó còn gây phân biệt chủng tộc, bài ngoại và tất cả những điều này sẽ tác động đến nỗ lực của chúng ta chống lại nCoV”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết vào đầu tháng 2, Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho rằng nCoV có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán có liên quan đến chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Sau khi đại sứ Cui Tiankai phát biểu trên CBS, Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã đăng trên mạng xã hội Twitter: “@Đại sứ cuitianki, đây không phải là thuyết âm mưu. Thực tế là Trung Quốc đã nói dối về virus Corona mới bắt nguồn từ khu chợ ở Vũ Hán”.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton sau đó tiếp tục đăng: “Trên thực tế là siêu phòng thí nghiệm chỉ cách chợ hải sản đó vài km. Vậy nCoV bắt nguồn từ đâu ? Chúng tôi không biết”. Phòng thí nghiệm mà ông Tom Cotton đề cập tới ở đây được cho trực thuộc Viện Virus học Vũ Hán.

Hà Linh/Báo Tin tức
Khách du lịch Trung Quốc cố nán lại nước ngoài để tránh virus Corona
Khách du lịch Trung Quốc cố nán lại nước ngoài để tránh virus Corona

Một quan chức Jakarta cho biết sẽ giúp các du khách Trung Quốc về vấn đề thị thực nếu họ chưa muốn quay trở lại đại lục thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN