Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn cối suốt 2 giờ

Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus đã bị nã đạn cối trong suốt 2 giờ, Bộ Ngoại giao nước này thông báo.

Những khu vực đổ nát vì xung đột ở thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ nã đạn cối vào Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria hôm 12/10, đồng thời coi đây là vụ "tấn công khủng bố".

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, trong 2 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 11h30 (giờ địa phương), tòa đại sứ đã hứng một loạt quả đạn cối từ phe nổi dậy Syria, trong đó một quả phát nổ gần bốt gác phía trước khu nhà, trong khi một quả đạn khác phát nổ gần lối vào văn phòng lãnh sự. Thêm hai quả đạn khác nổ cách hàng rào đại sứ quán chỉ vài trăm mét. Một quả đạn pháo còn rơi trúng mái trường học ngay gần tòa đại sứ Nga. Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định rằng chính sách nhất quán của Nga về kiên quyết đấu tranh chống khủng bố ở Syria sẽ tiếp tục".

TTXVN/Tin Tức
Ông Putin lên truyền hình Pháp chỉ trích Mỹ về Syria
Ông Putin lên truyền hình Pháp chỉ trích Mỹ về Syria

Ngày 12/10, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 của Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tình hình xung đột tại Syria, trong đó ông tuyên bố Mỹ đã làm hỏng thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN