Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo hãng tin TASS ngày 13/9 , phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nebenzya nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine "không có khát vọng hòa bình", mà mọi hành động đều nhằm "duy trì xung đột và khai thác sự hậu thuẫn từ phương Tây".
Ông cho rằng khi có cơ hội thực sự để thúc đẩy tiến trình hòa bình - với sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo mới tại Nhà Trắng được cho là sẵn sàng tìm hiểu căn nguyên của cuộc khủng hoảng và hướng tới giải pháp ổn định - thì Tổng thống Zelensky lại "ngay lập tức từ bỏ những sáng kiến hòa bình từng được nêu ra trước đó". Đại sứ Nga nhận định đây là minh chứng cho lập luận lâu nay của Moskva rằng Kiev chưa bao giờ có ý định kết thúc xung đột.
Ông Nebenzya đồng thời nhấn mạnh rằng mức độ tín nhiệm và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky đang sụt giảm nghiêm trọng trong nước, khiến "việc kéo dài xung đột trở thành công cụ chính trị đối với chính quyền Kiev". Ông cũng nhắc lại việc Tổng thống Ukraine bác bỏ lời mời của Tổng thống Vladimir Putin tới Moskva để thảo luận về một giải pháp cho khủng hoảng, trong khi tiếp tục tới thăm nhiều thủ đô châu Âu để kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự và bổ sung vũ khí.
Phát biểu của Đại sứ Nebenzya được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn ở mức cao sau hơn ba năm kể từ khi xung đột bùng phát. Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán trên cơ sở những điều kiện cụ thể, trong khi Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng giải pháp chỉ có thể đạt được khi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu tiếp tục cam kết viện trợ lớn cho Kiev, coi đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, song phía Nga cho rằng sự hỗ trợ này chỉ làm kéo dài xung đột, khiến tình hình an ninh khu vực thêm phức tạp.
Trong bối cảnh đó, nhiều báo cáo quốc tế cũng đề cập đến những thách thức chính trị nội bộ mà Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt, bao gồm sự suy giảm niềm tin của công chúng và khó khăn trong việc duy trì đoàn kết chính trị. Giới phân tích nhận định, những phát biểu của Đại sứ Nga phản ánh lập trường lâu nay của Moskva rằng chính quyền Kiev sử dụng xung đột như công cụ củng cố vị thế, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ liên tục từ các đồng minh phương Tây.
Trong khi đó, phía Ukraine nhiều lần khẳng định họ chỉ theo đuổi hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việc hai bên tiếp tục đưa ra quan điểm đối lập tại Liên hợp quốc cho thấy con đường hướng tới một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại, phụ thuộc lớn vào bước đi tiếp theo của cả Nga, Ukraine và cộng đồng quốc tế.