Đài Loan (Trung Quốc) có lãnh đạo hành pháp mới

Người đứng đầu Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn, đã chỉ định , cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Cấp tiến (DPP), làm người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan trong một cuộc cải tổ ngày 11/1.

Chú thích ảnh
 Ông Tô Trinh Xương trong cuộc vận động bầu cử ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 15/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Tô Trinh Xương sẽ thay thế ông Lại Thanh Đức, người đã từ chức cùng toàn bộ ban lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan trước đó cùng ngày. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh việc bổ nhiệm một chính trị gia giàu kinh nghiệm như ông Tô Trinh Xương sẽ giúp chính quyền Đài Loan hoàn thành nhiều mục tiêu. Về phần mình, ông Tô Trinh Xương đã gửi lời cám ơn tới sự tin tưởng và ủng hộ của người đứng đầu Đài Loan, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mong đợi cũng như lợi ích của người dân.

Ông Tô Trinh Xương từng được bầu làm Chủ tịch DPP hai lần vào các năm 2005 và 2012. Trước đó, ông cũng từng đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan vào năm 2006 dưới thời của lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển nhưng đã từ chức một năm sau đó.

Minh Ngọc (TTXVN)
Tân Giám đốc Cơ quan Di trú Đài Loan muốn tóm chủ mưu vụ 152 du khách Việt 'mất tích'
Tân Giám đốc Cơ quan Di trú Đài Loan muốn tóm chủ mưu vụ 152 du khách Việt 'mất tích'

Trong ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Di trú Đài Loan Chiu Feng-kuang tuyên bố ông muốn tìm bằng được kẻ chủ mưu vụ 152 du khách Việt "biến mất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN