Đại giáo chủ Iran bổ nhiệm người thay thế ông Ebrahim Raisi ở vị trí Bộ trưởng Tư pháp

Ngày 1/7, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ  Ali Khamenei đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tình báo và An ninh Gholamhosssein Mohseni-Ejei làm người đứng đầu Bộ Tư pháp, thay ông Ebrahim Raisi sau khi ông này được bầu làm Tổng thống Iran hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Ông Gholamhosssein Mohseni-Ejei được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Iran. Ảnh: justice4iran.org

Công bố trên website của mình, Đại giáo chủ Ali Kamenei cho biết ông bổ nhiệm ông Mohseni-Ejei làm Bộ trưởng Tư pháp vì ông Mohseni-Ejei là người giỏi về pháp luật, cũng như có kiến thức sâu rộng trong các vấn đề tư pháp. Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng kêu gọi ông Mohseni-Ejei bảo vệ công lý, đảm bảo việc thực thi đúng pháp luật, ngăn chặn tội phạm và kiên quyết chống nạn tham nhũng.

Ông Mohseni-Ejei, 65 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tình báo và An ninh dưới thời của chính phủ của cựu Tổng thống Ahmoud Ahmadinejad. Kể từ năm 2014 đến nay, ông vừa là công tố viên hàng đầu vừa là Thứ trưởng Tư pháp Iran.

Như vậy, ông Mohseni-Ejei sẽ thay ví trí hiện nay của ông Raisin. Ông Raisi đã được bầu làm Tổng thống thứ tám của Iran sau khi ông giành được gần 62% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 18/6. Theo kế hoạch, ông Raisi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8 tới.

Minh Châu (TTXVN)
Iran sẽ trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ bảy thế giới vào năm 2024
Iran sẽ trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ bảy thế giới vào năm 2024

Iran đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ bảy thế giới vào năm 2024 (kết thúc vào tháng 3/2025 theo lịch Iran), sau khi nước này ghi nhận sản lượng thép tăng mạnh trong những năm gần đây, bất chấp các điều kiện khó khăn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN