Dải Gaza sắp cạn nhiên liệu, đối mặt bóng tối vì xung đột

Một quan chức quốc phòng Israel tiết lộ với báo giới rằng Dải Gaza sắp sửa bị mất điện trong bối cảnh cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và quân đội Israel tiếp tục leo thang.

Chú thích ảnh
Hai người dân Palestine đi ngang qua một tòa nhà 15 tầng bị đổ sập vì không kích. Ảnh: AP 

Quan chức đề nghị ẩn danh nói với tờ The Times of Israel rằng khu vực Gaza dự kiến hết nhiên liệu để chạy máy phát điện vào ngày 16/5 tới. Dải đất này đã bị giảm xuống còn 5 giờ cấp điện mỗi ngày kể từ khi giao tranh nổ ra hồi đầu tuần.

Theo tờ The Times of Israel, trước khi xảy ra tình trạng tấn công trả đũa khốc liệt, người dân Gaza được cấp điện 16 giờ/ngày. 

Tình trạng thiếu nhiên liệu một phần được cho là do việc Israel đóng cửa khẩu biên giới ở Kerem Shalom, vốn là nơi để vận chuyển nhiên liệu vào Gaza. Ngoài ra, các tay súng Hamas cũng đã bắn trúng một số đường dây truyền tải điện vào Gaza ở gần thành phố Rafah trong đợt pháo kích. 

Nhân vật này hé lộ thêm rằng ba trong số bốn tua-bin trong nhà máy điện của Hamas đã ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu. Thêm vào đó, nguồn cung cấp nước ở Gaza cũng bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện, dẫn đến hai ngày mới được bơm nước một lần. 

Tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine đã bị châm ngòi từ tuần trước liên quan đến những tranh chấp tại Jerusalem cũng như nỗ lực của Tel Aviv nhằm xua đuổi người Palestine khỏi thành phố này. 

Từ ngày 10/5 đến nay, Hamas đã phóng hơn 1.700 quả rocket nhằm vào các thị trấn phía Bắc, Trung và Nam của Israel. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Y tế Palestine tại Dải Gaza, đã có tổng cộng 103 người Palestine thiệt mạng và 580 người bị thương trong các vụ không kích trả đũa của Tel Aviv. 

Xem video các tiêm kích Israel dội bom các bệ phóng rocket ngầm của Hamas (nguồn: The Times of Israel):

Xuân Chi/Báo Tin tức
Israel huy động 9.000 quân dự bị, không quân và bộ binh đồng loạt tấn công Gaza trong đêm
Israel huy động 9.000 quân dự bị, không quân và bộ binh đồng loạt tấn công Gaza trong đêm

Quân đội Israel đã huy động 9.000 quân dự bị tăng cường lực lượng áp sát Gaza, trong khi rạng sáng 14/5 cả không quân và bộ binh liên tục nã hoả lực vào các mục tiêu. Hamas tiếp tục trả đũa bằng loạt rocket bắn tới các thành phố Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN