Đại dịch COVID-19 hủy hoại thị trường lao động Mỹ

Các biện pháp phong tỏa và hạn chế nhằm khống chế đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi 20,5 triệu việc làm tại Mỹ trong tháng 4/2020, qua đó hủy hoại gần như tất cả số việc làm được tạo ra trong thập kỷ trước của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chú thích ảnh
Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa do dịch COVID-19 tại Los Angeles, Mỹ ngày 30/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 8/5, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng vừa qua đã tăng lên 14,7% - mức cao kỷ lục so với thời kỳ đỉnh điểm trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và vượt cả tỷ lệ thất nghiệp 10,8% của tháng 11/1982 - mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Diễn biến trên thị trường việc làm Mỹ đã phản ánh tác động của việc các hoạt động kinh tế đột ngột ngừng lại nhằm hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan. Gần như toàn bộ số việc làm tăng trưởng trong 11 năm phục hồi từ thời kỳ Đại suy thoái 2008-2009 đã bị "thổi bay" chỉ trong vòng 1 tháng. 

Sự suy sụp của thị trường việc làm ở Mỹ đã diễn ra với tốc độ chóng mặt khi tháng 2/2020, tỷ lệ thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức thấp nhất trong 5 năm qua 3,5%, và con số ngày đã tăng lên 4,4% trong tháng 3. 

Báo cáo nêu trên củng cố dự báo của các chuyên gia kinh tế về khả năng nền kinh tế Mỹ phục hồi chậm sau dịch bệnh COVID-19.

Trước những thông tin trên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ lạc quan rằng tất cả số việc làm bị mất đi sẽ nhanh chóng trở lại.

Lan Phương (TTXVN)
Vì sao 39 triệu người châu Âu vẫn giữ được việc làm trong thời COVID-19
Vì sao 39 triệu người châu Âu vẫn giữ được việc làm trong thời COVID-19

Tại châu Âu, gần 39 triệu người đang được chính phủ trả lương để làm việc bán thời gian hoặc thậm chí không phải làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN