Đặc phái viên Mỹ công du vùng Vịnh, nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, Đặc phái viên Mỹ về Iran Rob Malley bắt đầu công du khu vực này từ ngày 11-20/11. Động thái này nằm trong nỗ lực điều phối chính sách trước khi diễn ra các cuộc đàm phán mới về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Trong chuyến đi này, ông Malley sẽ tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Israel, Saudi Arabia và Bahrain.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden về vấn đề Iran, ông Rob Malley. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/11 nêu rõ ông Malley sẽ truyền đạt cách tiếp cận của Mỹ đối với hàng loạt vấn đề liên quan Iran, trong đó có vòng đàm phán thứ 7 nhằm đưa các bên quay trở lại tuân thủ đầy đủ Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tới tại Vienna (Áo) sau gần 6 tháng đình trệ. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 10/11 tuyên bố Tehran sẵn sàng cho việc đạt được một “thỏa thuận tốt đẹp” về vấn đề hạt nhân tại các cuộc đàm phán này. Trong khi đó, Thứ trưởng Bagheri Kani nhấn mạnh các cuộc đàm phán sắp tới tại Vienna phải tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Iran nêu rõ lập trường trước thềm đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 
Iran nêu rõ lập trường trước thềm đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 10/11 tuyên bố Tehran sẵn sàng cho việc đạt được một “thỏa thuận tốt đẹp” về vấn đề hạt nhân tại các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ở Vienna (Áo) vào cuối tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN