Đặc phái viên hạt nhân Trung Quốc chưa thể đi Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Seoul ngày 14/4 cho biết, đặc phái viên hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ mong muốn thực hiện chuyến thăm Triều Tiên sau khi đã thăm Hàn Quốc, nhưng Bình Nhưỡng chưa trả lời đề nghị này.

Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun (trái) tại cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc ngày 10/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin, sau chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Seoul, ông Vũ Đại Vĩ sẽ tới Bình Nhưỡng nhằm truyền đạt lập trường của Trung Quốc về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và thuyết phục Bình Nhưỡng không tiến hành thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Về vấn đề này, nguồn tin ngoại giao yêu cầu giấu tên trên được dẫn lời nói: “Tại thời điểm này, ông Vũ Đại Vĩ dường như không có kế hoạch đi Triều Tiên. Theo tôi được biết, phía Triều Tiên chưa trả lời đề nghị của phía Trung Quốc về chuyến thăm”.

Hiện đã có những đồn đoán rằng quan chức này của Trung Quốc có thể sẽ tìm cách tới thăm Triều Tiên trong thời gian sắp tới, trong bối cảnh vẫn còn nhiều người lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một hành động khiêu khích quy mô lớn như thử hạt nhân. Về chuyến thăm đó, người phát ngôn Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/4 nói, ông không có thông tin gì nhưng hai nước vẫn duy trì sự trao đổi bình thường - điều thể hiện Trung Quốc dường như để ngỏ khả năng này.

TTXVN/Tin Tức
Bom hạng nặng vào vị trí, Mỹ sẵn sàng tấn công nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Bom hạng nặng vào vị trí, Mỹ sẵn sàng tấn công nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Tình báo Mỹ và Hàn Quốc dự đoán Bình Nhưỡng sắp tiến hành thử tên lửa hạt nhân, nhưng nếu điều đó xảy ra, nguồn tin của NBC News cho hay đòn tấn công sẽ được thực hiện và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói vấn đề Triều Tiên "sẽ được lưu ý".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN