Đặc nhiệm Hàn Quốc lên kế hoạch 'tấn công chính xác' văn phòng ông Kim Jong Un

Các chiến lược gia quân sự Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc "tấn công chính xác, bất ngờ" nhằm vào các cơ sở chỉ huy, bao gồm văn phòng nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và sẽ do Lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in khởi xướng trong trường hợp khẩn cấp.

Văn phòng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng. 

Hãng tin Sputnik (Nga) cho hay, theo tờ Munwha Ilbo của Hàn Quốc số ra ngày 31/7, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và Bộ Quốc phòng nước này đã đi đầu trong việc lên kế hoạch cho hoạt động nói trên chứ không phải Văn phòng an ninh quốc gia (NSO) hay Cơ quan phụ trách việc đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). 

Tờ báo còn cho biết các nhóm thuộc NSO và WMD được giao nhiệm vụ soạn thảo các kế hoạch "tấn công chính xác" riêng rẽ để ứng phó với kịch bản hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo thông thường vốn đã "đạt tới ngưỡng quan trọng của Giới hạn Đỏ".

Tờ Munwha Ilbo nêu rõ kế hoạch này huy động các máy bay tiêm kích F-15 để tấn công các trung tâm chỉ huy tác chiến chủ chốt ở Triều Tiên, nhất là "các cửa sổ của văn phòng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un, tại trụ sở đảng này ở Bình Nhưỡng". Các quan chức quân sự giấu tên tiết lộ với các cổng thông tin rằng các kế hoạch phản công "chính xác" đã được soạn thảo từ ngày 31/3.

Được biết, Tổng thống Moon đã đề nghị thành lập lữ đoàn Lực lượng đặc nhiệm mới với quân số từ 1.000-2.000 người "nhằm loại bỏ các lãnh đạo chiến tranh (của Triều Tiên)" và "làm tê liệt các cơ sở chỉ huy (của Triều Tiên) trong trường hợp khẩn cấp".

Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai vào đêm 28/7 vừa qua. Vụ thử đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Liên hợp quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.  

Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc tin rằng, vụ thử tiếp theo có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Phan Long/Báo Tin Tức
Mỹ lo ngại trước hoạt động ‘bất thường cao độ’ của tàu ngầm Triều Tiên
Mỹ lo ngại trước hoạt động ‘bất thường cao độ’ của tàu ngầm Triều Tiên

Với một loạt các hoạt động bất thường, tàu ngầm Triều Tiên đang khiến giới chức Mỹ và Hàn Quốc đứng ngồi không yên, trong bối cảnh nước này vừa phóng thành công tên lửa ICBM thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN