Cựu Tổng thống Nelson Mandela xuất viện

Ngày 1/9, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc, đã xuất viện sau quá trình điều trị bệnh viêm phổi từ hôm 8/6 vừa qua.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Nam Phi nêu rõ: "Sáng 1/9/, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã ra viện ở thủ đô Pretoria, nơi ông đã được điều trị".

Ảnh chụp ông Nelson Mandela ngày 25/8/2010. Ảnh: AFP-TTXVN


Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết ông Mandela vẫn ở trong tình trạng nguy kịch và được đưa về nhà riêng vào sáng sớm 1/9 và sẽ tiếp tục được điều trị tích cực. Ông Zuma nói: "Nhà riêng của ông ấy đã được cải tạo để cho phép ông ấy tiếp nhận chăm sóc đặc biệt. Nhân viên y tế chăm sóc cho ông ấy giống như chăm sóc tại bệnh viện. Nếu tình trạng sức khỏe của ông Mandela diễn biến đòi hỏi phải nhập viện trong tương lai thì phương án này sẽ được tiến hành".

Ngày 18/7 vừa qua, người dân Nam Phi đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Cựu Tổng thống Nelson Mandela. Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Mandela trong cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, từ năm 2009, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 18/7 hàng năm làm "Ngày quốc tế Mandela", còn được gọi là Ngày Mandela. Năm nay, Trung tâm Tưởng niệm Nelson Mandela và nhiều tổ chức xã hội khác tại Nam Phi đã kêu gọi người dân dành 67 phút trong ngày làm từ thiện và những việc có ích cho cộng đồn.



TTXVN/Tin tức

LHQ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela
LHQ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Diễn đàn đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cùng đông đảo đại diện 193 quốc gia thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN