Cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên có thể chưa bị hành quyết

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên được cho là đã bị hành quyết hồi vừa qua vẫn có tên trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) Ri Yong-gil (trái).

Ngày 10/5, cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) Ri Yong-gil, người được cho là đã bị hành quyết hồi tháng 2 vừa qua, dường như vẫn còn sống sau khi tên của ông xuất hiện trong danh sách các thành viên mới được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII.

Trước đó, nhiều thông tin tình báo tại Hàn Quốc cho rằng ông Ri Yong-gil đã bị hành quyết với các cáo buộc tham nhũng và thiết lập vây cánh chính trị. Mặc dù chưa bao giờ xác nhận những thông tin trên nhưng cũng trong tháng 2, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Ri Myong-Su làm tân Tổng Tham mưu trưởng KPA.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Triều Tiên bầu các chức danh chủ chốt
Triều Tiên bầu các chức danh chủ chốt

Ngày 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất và bầu các chức danh chủ chốt trong Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN