Cựu Thủ tướng Ukraine bị cáo buộc tham nhũng 8 tỷ USD

Cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk vừa bị cáo buộc liên quan các vụ tham nhũng của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt tại nhà máy hải cảng Odessa.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk trước phiên bỏ phiếu của Quốc hội ở Kiev ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng của Meganews chiều ngày 14/7 dẫn lời Thống đốc thành phố cảng Odessa thuộc miền Nam Ukraine, ông Mikhail Saakashvili cho biết trong vòng 2 năm tại nhiệm, cựu Thủ tướng Yatsenyuk đã kiếm được 8 tỷ USD.

Trích dẫn lời ông Saakashvili có đoạn: "Tôi sẽ không để yên cho đến khi ông Yatsenyuk chịu trách nhiệm trước sự nghiêm minh của pháp luật và cho tới khi ông ấy trả lại hàng tỷ hryvnia bị đánh cắp, bởi vì chỉ trong vòng hai năm, chính phủ của ông ấy đã gây ra thiệt hại hơn 8 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhà nước".

Thống đốc Saakashvili nói thêm rằng mở cuộc điều tra hình sự về các hành vi tham nhũng tại nhà máy hải cảng Odessa chỉ như là "muối bỏ bể".

TTXVN/Tin Tức
Con đường chính trị của ông Arseniy Yatsenyuk
Con đường chính trị của ông Arseniy Yatsenyuk

Hãng tin Sputnik đã tổng hợp lại những hình ảnh đáng nhớ nhất của ông Arseniy Yatsenyuk trong thời gian nắm giữ chức vụ Thủ tướng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN