Ông Yatsenyuk từ chức Thủ tướng Ukraine

Những cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến việc cải tổ chính phủ Ukraine đã cho ra kết quả đầu tiên: Nhân vật có sức nặng và duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng là đương kim Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman - truyền thông Ukraine đưa tin.

Những cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến việc cải tổ chính phủ Ukraine đã cho ra kết quả đầu tiên: Nhân vật có sức nặng và duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng là đương kim Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Groysman - truyền thông Ukraine đưa tin. 


Trang LB.ua dẫn nguồn tin tham gia các cuộc thảo luận này tiết lộ, Chánh Văn phòng phủ Tổng thống Boris Lozhkin được chọn làm Phó Thủ tướng. Ông Ivan Miklos, cựu Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, có thể trở thành Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Nghị sĩ Ivanna Klympush-Tsintsadze nhiều khả năng được đề cử làm Phó Thủ tướng đặc trách Hội nhập châu Âu. 


Tờ Apostrope bản điện tử đưa tin, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk sẽ đưa ra tuyên bố từ chức vào thứ Tư tuần tới (30/3), sau khi các đảng phái chính trị “ngã giá” được với nhau tại các phiên thảo luận cuối tuần qua. Được biết, ông Yatsenyuk chấp nhận thoái lui sau khi nhận được lời bảo đảm chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội cùng những vị trí quan trọng trong Nội các mới sẽ vẫn thuộc về đảng Mặt trận Tổ quốc.

Thủ tướng Arseny Yatsenyuk. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Ukraine, tiến trình thương thảo giữa các đảng phái diễn ra quyết liệt, với nhiều diễn biến nhanh chóng, bất ngờ. Nhiều nguồn tin cho biết, đảng Mặt trận nhân dân của ông Yatsenyuk sẽ vẫn giữ được 5 ghế trong Nội các. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên hiện là chiếc “ghế” nóng nhất, chưa xác định được người lên nắm quyền, do đảng Khối Poroshenko, đảng Tổ quốc, đảng Cấp tiến vẫn tiếp tục mặc cả lẫn nhau. Thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleh Lyashko được cho là sẽ không đòi ghế cho đảng này trong thành phần Nội các nếu chức Chủ tịch Quốc hội thuộc về ông. Tuy nhiên, cũng xuất hiện hai đối thủ mới, đó là Phó Chủ tịch Quốc hội Andriy Parubiy và cựu Bộ trưởng Bộ Hạ tầng Maxim Burbak – đều là các “thủ lĩnh” trong cuộc chính biến Maidan năm 2014. 


4 đảng phái có chân trong Quốc hội vẫn sẽ duy trì đại diện trong chính phủ liên minh và cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về nhân sự chủ chốt sẽ được tiến hành trong tuần tới. Một số nguồn tin tham gia vào tiến trình thỏa hiệp tiết lộ, hầu hết các đảng phái đều phản đối đề xuất đưa Bộ trưởng Tài chính Natalie Jaresko lên làm thủ tướng, nổi bật trong số đó là Khối Poroshenko và đảng Mặt trận Nhân dân. Đây được xem là diễn biến bất ngờ, vì bà Jaresko mới đây còn là ứng cử viên sáng giá nhất, phù hợp với “khẩu vị” của các đối tác phương Tây.


Đảng của ông Yatsenyuk trước đó bắn tin sẽ ủng hộ bà Jaresko, nhưng sau đó rút lại quyết định này. Lý do là bởi bà có ý định sẽ loại bỏ Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và Bộ trưởng Tư pháp Pavlo Petrenko; cùng với đó là cam kết sẽ dồn sức theo đuổi các chương trình cải cách đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đảng Tổ quốc thì khẳng định đồng ý với bất kì ứng cử viên nào, miễn là không phải ông Yatsenyuk và bà Jaresko.


Nguồn tin giấu tên tại Phủ Tổng thống cho biết, đảng Mặt trận Tổ quốc đồng ý “hy sinh” ông Yatsenyuk, đổi lại là giữ lại được 4 ghế trong Nội các, gồm có người đứng đầu Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Bộ Giao thông. Các cuộc thảo luận cho về người đảm trách bộ thứ 5 vẫn đang được xúc tiến, với ứng cử viên sáng giá là thủ lĩnh đảng Tổ quốc, cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko và ông Lyashko.


Ngoài ra, nhân sự đứng đầu Bộ Chính sách xã hội, Ngân hàng Trung ương (NBU) vẫn còn đang để ngỏ.  Nhiều nghị sĩ không ủng hộ Thống đốc NBU Valeriya Gontareva, vì năng lực yếu kém; nhưng chưa có một người thay thế rõ nét. Đã từng có ý tưởng để ông Yatsenyuk lui về làm Thống đốc, nhưng kết cục đàm phán không thành. Từ nay đến đầu tuần sau, dự kiến sẽ đại diện các đảng phái sẽ có một phiên họp nữa để chốt lại các vấn đề còn vướng mắc. 


Hoài Thanh (Theo Unian)
Tiết lộ danh tính ứng viên chức Thủ tướng Ukraine
Tiết lộ danh tính ứng viên chức Thủ tướng Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Vesti", Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Boris Lozhkyn đã nêu tên hai ứng cử viên chính cho cương vị Thủ tướng mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN