Cựu Thủ tướng Italy S.Berlusconi chạy đua vào Nghị viện châu Âu

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi thông báo sẽ chạy đua vào Nghị viện châu Âu (EP) trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 17/1 trong cuộc họp của đảng trung hữu Tiến lên Italy (Forza Italia) tại Sardinia, ông Berlusconi, 82 tuổi, nhấn mạnh mong muốn "mang tiếng nói của mình tới một châu Âu cần thay đổi, một châu Âu đã đánh mất tư duy sâu sắc về thế giới". 

Đề cập tới khía cạnh tuổi tác cao trong chiến dịch tranh cử vào EP sắp tới, ông Berlusconi coi đây như lợi thế của một chính khách lớn tuổi muốn nỗ lực bảo vệ các giá trị của châu Âu chống lại các cường quốc thế giới. Ông nêu rõ "với ý thức trách nhiệm, tôi quyết định (ứng cử vào Nghị viện) châu Âu, nơi tư duy sâu sắc về tương lai thế giới đang mất đi".

Tuyên bố tranh cử trên được đưa ra cùng ngày Chính phủ Italy công bố chi tiết kế hoạch thực thi 2 cam kết tranh cử của các liên đảng: bao gồm ban hành mức trợ cấp cơ bản dành cho người dân nghèo Italy đang tìm kiếm việc làm và cải cách các quy định hưu trí chưa phù hợp.  

Hãng tin AFP của Pháp đánh giá "ông trùm truyền thông" Berlusconi sẽ là một ứng cử viên nổi bật trong cuộc bầu cử EP sắp tới, nơi mà ở đó các đảng truyền thống đứng trước nguy cơ phải đối diện với những thách thức lớn từ những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu và phản đối châu Âu.   

Trước đó, ông Berlusconi từng bị tòa án Italy cấm ứng cử vào vị trí lãnh đạo các cơ quan công quyền trong gần 5 năm do bị kết tội gian lận thuế. Viện dẫn việc cựu Thủ tướng này tuân thủ tốt án phạt, một tòa án cuối năm 2018 đã ra phán quyết cho phép ông có thể tái tranh cử một lần nữa.

Ông Berlusconi từng là nhân vật quyền lực nhất trên chính trường Italy trong hơn 2 thập kỷ và đang tìm cách giành lại vị thế này sau hàng loạt bê bối tình dục cùng nhiều sai phạm khác. Bất chấp việc buộc phải rời khỏi Quốc hội Italy năm 2013 sau khi bị kết tội gian lận thuế, ông vẫn khiến chính giới ngạc nhiên khi được bầu trọn trở lại vị trí Chủ tịch đảng Tiến lên Italy cho cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái.    

Ông Berlusconi từng 3 lần giữ chức Thủ tướng Italy, với nhiệm kỳ gần nhất từ năm 2008-2011.

Minh Tâm (TTXVN)
Không có cơ sở để Nga quay lại Hội đồng Nghị viện châu Âu
Không có cơ sở để Nga quay lại Hội đồng Nghị viện châu Âu

Ngày 16/1, cả hai viện của Cơ quan lập pháp LB Nga đều tuyên bố không có cơ sở để quay trở lại hoạt động tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN