Cựu Thủ tướng Australia giúp Mỹ nghiên cứu về Trung Quốc

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã được ghi danh là chuyên gia cao cấp tại Trường Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ.

Trong một tuyên bố đêm 21/2, Trường Harvard đã đánh giá cao ông Rudd về kinh nghiệm lãnh đạo trong chính phủ và vai trò đầu tàu trong nghiên cứu về Trung Quốc. Trường Harvard mô tả sự tinh thông về Trung Quốc của ông Rudd là “điều vô giá”, đồng thời kỳ vọng ông Rudd sẽ mang đến một viễn cảnh thực tế và chiến lược đặc biệt để giải quyết một loạt thách thức quốc tế hiện nay.

Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd


Trước mắt, ông Rudd sẽ đứng đầu một nghiên cứu lớn về quan hệ Mỹ- Trung Quốc tại Trung tâm quan hệ quốc tế và khoa học Belfer, đồng thời sẽ trở thành chuyên gia thỉnh giảng tại Viện Chính trị của Trường Ivy League.

Dự kiến ông Rudd sẽ bắt đầu vai trò mới của mình ngay trong tháng này.



Đỗ Vân

Ông Kevin Rudd nhậm chức Thủ tướng Australia
Ông Kevin Rudd nhậm chức Thủ tướng Australia

Sáng 27/6, tại thủ đô Canberra, ông Kevin Rudd đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia trước sự chứng kiến của Toàn quyền Australia Quentin Bryce.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN