Cựu thủ hiến Catalonia muốn phát động chiến dịch tranh cử

Ngày 25/11, ông Carles Puigdemont - cựu Thủ hiến bị phế truất của vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi người dân vùng này phát động chiến dịch bầu cử với tuyên bố mong muốn độc lập.

Thủ hiến bị phế truất vùng Catalonia Carles Puigdemont tại Brussels (Bỉ) ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/11, ông Carles Puigdemont - cựu Thủ hiến bị phế truất của vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi người dân vùng này phát động chiến dịch bầu cử với tuyên bố mong muốn độc lập. 


Tại Oostkamp, Bỉ, ông Puigdemont nhấn mạnh: "Chúng tôi, những người Catalonia muốn chứng minh với thế giới rằng, chúng tôi có khả năng và ý chí để trở thành một quốc gia độc lập". 


Trước đó, đảng PdeCat của ông Puigdemont ngày 23/11 tuyên bố ủng hộ nỗ lực đàm phán với chính quyền trung ương Madrid để đạt được độc lập thay vì theo đuổi cách tiếp cận đơn phương tách khỏi Tây Ban Nha. 


Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thay đổi lập trường theo hướng mềm dẻo hơn của đảng này sau khi chính quyền trung ương ở Madrid thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn trước việc các nhà lãnh đạo vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập trái phép hôm 1/10.


TTXVN/Báo Tin tức
Nga bác cáo buộc can thiệp khủng hoảng Catalonia
Nga bác cáo buộc can thiệp khủng hoảng Catalonia

Ngày 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc về việc Moskva can thiệp vào những sự kiện tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN