Cựu phi công F-16 làm Tư lệnh Tối cao NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 28/3 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh các lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, làm Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu kiêm Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi đại sứ của 28 nước thành viên NATO nhất trí chấp thuận việc đề cử Tướng Breedlove làm Tư lệnh tối cao NATO, một vụ trí chủ chốt trong bối cảnh NATO chủ trương thu hẹp sứ mệnh chiến đấu kéo dài 11 năm qua ở Afghanistan. Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, Tướng Breedlove sẽ kế nhiệm vị trí của Đô đốc James Stavridis tại Bộ Chỉ huy tối cao NATO tại châu Âu vào cuối mùa xuân 2013.

Tướng Philip Breedlove. Ảnh: Internet.


Thông cáo báo chí của Tổng thống Obama ca ngợi Tướng Breedlove, 57 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm với hơn 3 thập kỷ nắm giữ nhiều cương vị quan trọng của quân đội Mỹ từ châu Âu tới Đông Bắc Á. Việc đề cử Tướng Breedlove được công bố sau khi Tướng thủy quân lục chiến 4 sao John Allen, người được nhắm vào cương vị Tư lệnh tối cao NATO, ngày 19/2 đã nộp đơn xin nghỉ hưu sau hơn 35 năm phục vụ trong quân đội để có thời gian chăm sóc người vợ ốm yếu.

Tướng Breedlove sinh tại bang Georgia, miền Nam nước Mỹ. Ông bắt đầu đời quân ngũ năm 1977 và đã có gần 1/3 quãng thời gian quân ngũ phục vụ Lực lượng Không quân Mỹ tại Tây Ban Nha, Italia và Đức. Ông có kinh nghiệm lái máy bay dày dạn với hơn 3.500 giờ bay máy bay F-16, cùng các loại máy bay khác như T-37 và C-21.

Ông từng tham gia sứ mệnh chiến đấu trên bầu trời Bosnia trong cuộc chiến vào những năm 1990. Bên cạnh đó, ông cũng có kinh nghiệm tại châu Á, từng giữ các vị trí chỉ huy tại Hàn Quốc trong hai năm 1993 và 1994 trước khi trở lại châu Âu.



TTXVN/ Tin tức



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN