Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton chỉ trích việc đe dọa khởi chiến với Triều Tiên

Ngày 18/10, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng những đe dọa "bất cẩn" nhằm khởi chiến trên Bán đảo Triều Tiên là "nguy hiểm và thiển cận".

Bà Hillary Clinton trong một sự kiện ở New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ này nói: "Chúng ta không cần phải hiếu chiến và gây hấn (với Triều Tiên)".

Bà H.Clinton nhấn mạnh sự cần thiết gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng và tăng cường biện pháp ngoại giao nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Căng thẳng đã gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ thử vũ khí và một loạt tuyên bố công kích lẫn nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang đóng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới
Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang đóng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới

Ngày 18/10, mạng tin The Diplomat dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Mỹ am hiểu về các chương trình vũ khí của Triều Tiên, cho biết tình báo quân sự Mỹ đã phát hiện một tàu ngầm chạy bằng diesel – điện mới đang được đóng tại xưởng đóng tàu Sinpo nằm ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN