Mỹ, Nhật Bản nhất trí gây sức ép ngoại giao tối đa đối với Triều Tiên

Các nhà ngoại giao Mỹ và Nhật Bản ngày 17/10 đã nhất trí gây sức ép tối đa với Triều Tiên nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời xác định cần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu biện pháp ngoại giao thất bại.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chú trọng biện pháp ngoại giao giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Sullivan lưu ý Mỹ "cùng với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các đồng minh khác, phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất" nếu ngoại giao thất bại.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cân nhắc mọi phương án, song nhấn mạnh cần tìm kiếm giải pháp ngoại giao thông qua sự hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng như thông qua sự hợp tác với Trung Quốc và Nga.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía đông bắc, ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc gặp, hai thứ trưởng cũng thảo luận về các thỏa thuận liên quan đến chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Trump đầu tháng 11 tới và trao đổi quan điểm về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trong đó có Mỹ. Dự kiến ngày 18/10, hai nhà ngoại giao sẽ cùng tới Seoul để thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam về hợp tác giải quyết vấn đề  hạt nhân Triều Tiên, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. 

Ba Thứ trưởng ngoại giao này đã có cuộc gặp gần đây nhất vào tháng 1/2017 tại thủ đô Washington. Cuộc gặp tới đây diễn ra trong bối cảnh nhiều dự báo quan ngại Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa để trả đũa cuộc tập trận hải quân đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

* Cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tri thức Thế giới diễn ra tại Seoul, Thủ tướng Lee nêu rõ mặc dù chương trình hạt nhân và tên lửa của Tiều Tiên tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép và thuyết phục Bình Nhưỡng không đưa ra lựa chọn sai lầm. 

Thủ tướng Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng vào một phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng hòa bình, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng hợp tác theo đuổi chính sách này.

* Liên quan các nỗ lực của Hàn Quốc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 17/10 của văn phòng Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Kang Kyung-wha sẽ thực hiện chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới một số nước châu Âu nhằm thảo luận cách tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong chuyến công du bắt đầu từ ngày 19/10, bà Kang dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Bỉ Didier Reynders vào ngày 20/10 và sau đó gặp riêng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini. Ngày 23/10, bà Kang sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. 

Một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc với các quan chức châu Âu là sự hợp tác giữa các bên trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Các bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về cách tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Đây sẽ là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của bà Kang kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 6 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ để ngỏ đối thoại với Triều Tiên vào thời điểm thích hợp
Mỹ để ngỏ đối thoại với Triều Tiên vào thời điểm thích hợp

Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên, tuy nhiên chỉ khi nào Bình Nhưỡng thực sự nghiêm túc về vấn đề từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN