Cựu Đại sứ Mỹ tại Canada: USMCA đã 'chết yểu'

Cựu Đại sứ Mỹ tại Canada Bruce Heyman nhận định Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), nhằm thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đã "chết yểu" sau gần 14 tháng đàm phán.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CTV ngày 5/5, ông Heyman cho rằng: "Đại diện Thương mại Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã xử lý sai lầm ngay từ ngày đầu tiên. Họ đã nhanh chóng thông qua một thỏa thuận năm 2017, ký kết một hiệp định giữa ba nước...

Đầu năm 2018, ông Trump có (trong tay) Quốc hội, Thượng viện và cả Chính phủ Mexico, và khi đó không có cuộc bầu cử nào sắp xảy ra. Ông Trump đã thông qua thỏa thuận, giành một chiến thắng, và thế là xong.

Sau đó họ không phối hợp hay trao đổi với các nghiệp đoàn, không làm việc với phe Dân chủ. Và giờ đây, họ ở trong một tình thế mà người Dân chủ và các nghiệp đoàn Mỹ đều có quan điểm khác họ".

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại lễ ký Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau hơn một năm đàm phán, mọi sự chú ý hiện giờ tập trung vào việc phê chuẩn USMCA tại Quốc hội bởi NAFTA vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi phiên bản thay thế được phê chuẩn đầy đủ.

Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Mỹ cho biết thỏa thuận không kèm theo thay đổi sẽ không nhận được sự ủng hộ của họ, và họ sẽ không cho phép tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ nếu Mexico không sửa đổi luật lao động trong nước.

Nhiều nghị sĩ tuyên bố sẽ không thông qua USMCA nếu thỏa thuận này không buộc Mexico phải tuân thủ các tiêu chuẩn lao động nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Canada cũng có các biện pháp trả đũa các mức thuế của Mỹ áp đối với các mặt hàng nhôm và thép.

Trước đó, sau một năm thương lượng khó khăn, cuối tháng 9/2018, Mỹ, Mexico và Canada đã hoàn tất việc nâng cấp, hiện đại hóa NAFTA. Đến ngày 30/11/2018, lãnh đạo 3 nước đã chính thức ký Hiệp định USMCA, phiên bản mới của NAFTA.

Tổng thống Trump mô tả USMCA là một “thỏa thuận thương mại tuyệt vời”, thay thế cho phiên bản cũ hay một “thỏa thuận thương mại tồi nhất từ xưa đến nay”.

USMCA đã có những thay đổi kỹ thuật căn bản về các quy tắc sản xuất ô tô và xe tải, vấn đề mở cửa thị trường ngành công nghiệp sữa Canada, phạm vi trải rộng của tác quyền và quy tắc giải quyết tranh chấp... Hiệp định mới cũng yêu cầu Mexico phải cải cách sâu rộng luật lao động nước này.

Dự kiến, việc thông qua USMCA tại Quốc hội mỗi nước có thể kéo dài tới tháng 8/2019 và hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2020.

Bích Liên (TTXVN)
USMCA không mang lại tác động tích cực rõ rệt với nền kinh tế Mỹ
USMCA không mang lại tác động tích cực rõ rệt với nền kinh tế Mỹ

Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) ký hồi năm ngoái giữa 3 nước sẽ chỉ có tác động ở mức "khiêm tốn" đối với nền kinh tế Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN