Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors qua đời

Bà Martine Aubry - con gái của cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jacques Delors, nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong sự ra đời của đồng euro - xác nhận ông đã qua đời ngày 27/12 tại nhà riêng ở thủ đô Paris trong lúc ngủ, hưởng thọ 98 tuổi.

Chú thích ảnh
Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors dự Hội nghị về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Pháp tại Paris, ngày 6/11/2012. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Delors, thành viên của đảng Xã hội Pháp, có sự nghiệp chính trị nổi bật tại “đất nước hình lục lăng”. Ông Delors từng đảm nhiệm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính Pháp trong giai đoạn 1981-1984 dưới thời Tổng thống Francois Mitterrand. Tuy nhiên, chính trị gia này đã từ chối tham gia cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Pháp năm 1995 mặc dù các kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy ông có được ưu thế tuyệt đối.

Từ năm 1985 đến năm 1995, ông Delors giữ chức Chủ tịch EC. Trong giai đoạn này, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được những bước tiến lớn trong quá trình hội nhập khối. Những thành quả quan trọng đó bao gồm hoàn thành quá trình thành lập thị trường chung châu Âu, Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong EU, chương trình Erasmus về trao đổi sinh viên và sự ra đời của đồng euro - đơn vị tiền tệ duy nhất của EU.

Trung Kiên (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cải tổ WHO
Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cải tổ WHO

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/5 đã đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên được cải tổ để ứng phó tốt hơn với các đại dịch và các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khác trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN