Cựu chính khách Nhật Bản đâm 4 người trong một nhà hàng

Một cựu chính khách Nhật Bản đã bất ngờ ra tay đâm gia đình 4 người tại nhà hàng gần Tokyo vào tối 13/5.

Cảnh sát đã bắt người đàn ông này, vốn là cựu chính khách địa phương. Trong 4 nạn nhân bị đâm, có một bé gái đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Kyodo

Vụ việc xảy ra khi gia đình 4 người cùng dùng bữa tại nhà hàng izakaya ở thành phố Chiba. Người đàn ông vốn là cựu thành viên chính quyền thành phố Chiba đã dùng dao đâm vào chân người cha trong khi đó người mẹ bị thương ở phần thân trên. Tuy nhiên, tình trạng của cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Em bé một tuổi bị thương nhẹ, còn cô bé 6 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và không qua khỏi.

Người cha cho biết thủ phạm cũng là họ hàng của vợ ông. Cựu chính khách thành phố Chiba trước khi ra tay đã có thái độ rất giận dữ và la hét lớn.


Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết trong quá trình điều tra, nghi phạm kiên quyết giữ im lặng, không hợp tác.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người chơi rơi tọt khỏi vòng xoay cảm giác mạnh chết thảm
Người chơi rơi tọt khỏi vòng xoay cảm giác mạnh chết thảm

Trục trặc kỹ thuật đã khiến hai mẹ con người phụ nữ bất ngờ rơi tọt khỏi chiếc vòng xoay cảm giác mạnh đang quay độ cao 10 m dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN