Cụt hai tay, tự làm tay giả

Một người đàn ông Trung Quốc, bị mất cả hai cánh tay trong một lần sử dụng thuốc nổ để đánh cá, sau 8 năm lao động miệt mài đã tự tạo cho mình một đôi cánh tay mới.


Ông Sun dùng đôi bàn tay giả lấy thức ăn.

 

Sun Jifa, 51 tuổi, không có đủ tiền để đến viện lắp đôi cách tay giả sau tai nạn trên, song vẫn cần phải sử dụng đôi cánh tay cụt này để làm việc. Vậy là người đàn ông đến từ tỉnh Cát Lâm, miền bắc Trung Quốc này đã quyết định tạo cho mình đôi cánh tay mới.


Ông giải thích: “Tôi đã được cứu sống song tôi đã mất đi đôi bàn tay và tôi cũng không đủ tiền để mua tay giả. Vậy là tôi quyết định tạo ra đôi cánh tay cho mình”.


Do tương đối nặng nên những lúc nghỉ ngơi, ông tháo bàn tay giả ra .

 

Ông Sun đã mất 8 năm để tạo ra sản phẩm mẫu trước khi tạo ra đôi bàn tay bằng kim loại có thể nắm và giữ những đồ vật nhờ và một hệ thống dây và bánh xe ở bên trong.


Ông cho biết: “Tôi điều khiển chúng bằng các động tác từ khuỷu tay và nhờ đó mà tôi có thể làm được việc như những người bình thường khác”. Ông cũng tiết lộ: “Trở ngại lớn nhất là bàn tay sắt này tương đối nặng nên ông cảm thấy mệt khi phải mang chúng. Ngoài ra, nó đem lại cho ông cảm giác nóng vào mùa hè và quá lạnh vào mùa đông”.


Hiện ông Sun có kế hoạch thiết kế các cách tay giả cho những người gặp phải hoàn cảnh giống như mình.


L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN