Cướp biển bắt cóc 20 thủy thủ làm việc trên tàu chở dầu

Ngày 16/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo 20 công dân nước này, làm việc trên một tàu chở dầu ở vùng biển Tây Phi, đã bị bắt cóc.

Chú thích ảnh
Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một toán cướp biển trên vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi. Ảnh minh họa: TTXVN/phát

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Phái bộ (ngoại giao) của chúng tôi ở Abuja đã trao đổi vấn đề này với chính quyền Nigeria và với chính quyền các nước láng giềng”. Theo thông cáo, tàu này mang tên DUKE treo cờ quần đảo Marshall.

Trang web của Union Maritime, công ty vận hành tàu DUKE, cho biết con tàu này bị hải tặc "tấn công và tràn lên boong" trong khi đang vận chuyển dầu từ Angola tới thủ đô Lome của Togo. Hiện công ty đang làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết vụ việc.

Trong những tháng gần đây, giới chức các nước đã lên tiếng cảnh báo về nạn hải tặc gia tăng các vụ tấn công tàu hàng và bắt cóc thủy thủ tại khu vực Vịnh Guinea, đặc biệt là quanh vùng biển Nigeria. Mới đây, ngày 5/12 vừa qua, cướp biển đã bắt giữ 19 thuyền viên, đa số là công dân Ấn Độ, làm việc trên tàu chở dầu đang đi qua vùng biển Nigeria.

TTXVN/Báo Tin tức
Cướp biển bắt cóc 4 thủy thủ trên tàu chở dầu của Hy Lạp
Cướp biển bắt cóc 4 thủy thủ trên tàu chở dầu của Hy Lạp

Ngày 4/11, Hải quân Togo cho biết một nhóm cướp biển đã tấn công một tàu chở dầu của Hy Lạp trên vùng biển ngoài khơi quốc gia này vào sáng sớm cùng ngày và bắt 4 thủy thủ làm con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN