Cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016 tốn hơn 160 triệu USD

Ngày 14/12, Ủy ban Bầu cử Anh cho biết chi phí tiến hành cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, là gần 130 triệu bảng (163 triệu USD).

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Anh (phải) và cờ EU bên ngoài Hạ viện Anh ở London ngày 12/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo, chi phí cho các hoạt động phục vụ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 như thuê đội ngũ nhân viên, nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, giám sát các thùng phiếu, kiểm phiếu đã lên tới 129,1 triệu bảng. Đó là chưa tính tới chi phí tiến hành các chiến dịch vận động, tuyên truyền...

Trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6/2016, gần 33,6 triệu người Anh đã đi bỏ phiếu tại 41.050 điểm bỏ phiếu dưới sự hướng dẫn của 107.100 nhân viên. Hơn 51.500 nhân viên tham gia hoạt động kiểm phiếu. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy 52% cử tri đồng ý Anh rời khỏi EU và 48% ủng hộ Anh ở lại trong khối này. 

Ủy ban Bầu cử Anh công bố báo cáo trên trong bối cảnh thỏa thuận Brexit đạt được giữa Thủ tướng Anh Theresa May và EU hồi tháng 11 vừa qua có nguy cơ không được Quốc hội Anh thông qua, làm dấy lên lo ngại Anh có thể rời khỏi EU mà không có một thỏa thuận nào.

Đây cũng là nguyên nhân khiến một số nhà chính trị nổi tiếng kêu gọi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về vấn đề này. Cựu Thủ tướng Tony Blair cũng cho rằng Anh nên tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai bởi Quốc hội Anh có thể không nhất trí về thỏa thuận ly hôn và thế bế tắc này cần được phá vỡ.

Minh Châu (TTXVN)
Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit trong tháng 1/2019
Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit trong tháng 1/2019

Theo kế hoạch do Chủ tịch Hạ viện Andrea Leadsom công bố ngày 13/12, các nghị sĩ Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) mà Thủ tướng Theresa May đạt được với EU, vào tháng 1/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN