Cuộc tranh cãi không hồi kết về kiểm soát súng ở Mỹ

Cứ mỗi lần một vụ xả súng xảy ra, nước Mỹ lại tiếp tục rơi vào cuộc tranh cãi gần như không có hồi kết về vấn đề kiểm soát súng đạn.


Người dân lựa chọn súng tại một hội chợ vũ khí ở Mỹ.

Sau vụ xả súng tại trường cao đẳng ở bang Oregon hôm 1/10 vừa qua, nhiều người dân Mỹ tiếp tục cảm thấy bất an khi những vụ việc tương tự vẫn diễn ra trong thời gian dài mà chưa có một biện pháp mang tính bước ngoặt nào để thay đổi tình hình.

Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu gọi cải tổ toàn diện nhưng vẫn có nhiều ngờ vực về việc liệu hiện trạng thực sự có thể chuyển biến.

Jimmy Taylor, nhà xã hội học tại Đại học Ohio đồng thời là tác giả cuốn sách: “Văn hóa súng đạn Mỹ” cho biết: “Bất cứ hy vọng về một thay đổi trong tương lai gần cũng chỉ là mong ước”.

Vụ việc tại Roseburg, Oregon hôm 1/10 là vụ xả súng thứ 45 trong các trường học ở Mỹ năm nay và vụ thứ 142 kể từ cuộc thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook khiến 20 em nhỏ thiệt mạng năm 2012.

 AFP trích lời ông Taylor nhận định ngay cả khi đã có sự thúc giục của Tổng thống thì vẫn tồn tại nhiều rào cản pháp lý để thông qua luật kiểm soát súng đạn đột phá.

Trong khi đó, hiện tại trên toàn nước Mỹ đang có 270 triệu khẩu súng được lưu hành, cùng với việc còn rất nhiều trường hợp mắc bệnh tâm thần chưa được phát hiện thì nhiệm vụ ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt thực sự không hề đơn giản.

Lập trường được những người ủng hộ việc sở hữu súng đạn đưa ra là: luật không thể ngăn cản tuyệt đối việc súng rơi vào tay tội phạm hoặc những kẻ tâm thần; trên thực tế các công dân cần có súng để bảo vệ chính họ.

Joan Burbick, giáo sư tại Đại học bang Washington phân tích rằng: “Rất nhiều người Mỹ muốn thay đổi nhưng thêm một cuộc xả súng xảy ra cũng đồng nghĩa với việc tăng cường niềm tin của họ rằng thế giới là một nơi nguy hiểm và súng đạn vô cùng cần thiết trong việc bảo vệ họ”.

Ở phía khác, những người ủng hộ kiểm soát súng đạn dường như không còn hy vọng nhiều vào việc một luật quản lý sở hữu súng đạn nhiều đổi mới được thông qua ở quốc hội hiện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số; thay vào đó, họ tập trung nhiệt huyết của mình vào chính quyền tiểu bang và địa phương.

Đơn cử như việc hiện nay tại California, Colorado, Illinois, New York, Oregon và Rhode Island đã ban hành luật để được mua súng tại các hội chợ vũ khí, khách hàng sẽ bị kiểm tra lý lịch toàn diện.

Gregg Carter, giáo sư Đại học Bryant ở Rhode Island đã viết vài cuốn sách về súng đạn tại xã hội Mỹ cho biết các nhà hoạt động ủng hộ duy trì việc sở hữu súng đạn thường là người da trắng theo đảng Cộng Hòa còn những người ủng hộ thắt chặt kiểm soát súng thường là phụ nữ, người nhập cư và người da màu ủng hộ đảng Dân chủ và số lượng của họ ngày càng tăng.

Ông Carter cũng nhấn mạnh, khi số lượng súng bán ra tăng mạnh trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ người sở hữu súng thực chất lại đi xuống.

Hà Linh (Theo AFP)
Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy luật kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy luật kiểm soát súng đạn

Một ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường Cao đẳng cộng đồng ở bang Oregon, ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ thúc đẩy sửa đổi luật kiểm soát súng đạn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN