Cuộc sống của người dân Bắc Kinh bị đình trệ vì phong tỏa, xét nghiệm COVID-19

Khi ca COVID-19 hàng ngày tăng lên mức kỷ lục, Trung Quốc đã tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt theo chính sách “không COVID” – bao gồm phong tỏa, xét nghiệm diện rộng và cách ly mọi ca nghi nhiễm.

Chú thích ảnh
Nhà hàng mì đóng cửa do các biện pháp kiểm soát COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, những biện pháp phòng dịch đã được triển khai trên khắp các thành phố và thị trấn, từ trung tâm sản xuất Quảng Châu ở phía nam đến Bắc Kinh ở phía bắc. Dù những biện pháp phòng dịch ở thủ đô của Trung Quốc không nghiêm ngặt như nhiều khu vực khác, nhưng cuộc sống thường ngày của người dân vẫn bị gián đoạn. Đến nay, vẫn chưa rõ thời điểm dỡ bỏ các biện pháp này.

Hàng trăm cửa hàng, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khu dân cư ở Bắc Kinh đã bị phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Trong một số trường hợp, tất cả người bên ngoài và người giao hàng đều bị cấm vào những khu vực có dịch. Nhà chức trách cũng đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trừ các việc cần thiết như đi chợ, đến bệnh viện. Do hầu hết người dân đều phải ở trong nhà, đường phố Bắc Kinh vô cùng yên tĩnh.

Chú thích ảnh
Một khu phố bị phong tỏa. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhân viên phòng dịch mặc đồ bảo hộ ở cổng vào một khu phố ở Bắc Kinh. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang bên trong khu phong tỏa. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm ở trung tâm thương mại. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhân viên giao đồ ăn đi xe qua con phố yên tĩnh ở thủ đô. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Bên ngoài một khu phố bị phong tỏa ở Bắc Kinh. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Quán cà phê bên ngoài một trung tâm mua sắm phải đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: AP
Hải Vân/Báo Tin tức (Theo AP)
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục cùng nhiều ổ dịch lớn
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục cùng nhiều ổ dịch lớn

Ngày 25/11, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.041 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng và 29.654 ca không có triệu chứng trong ngày 24/11. Theo đó, đây là ngày có số ca mắc mới (32.695 ca) cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát tại Trung Quốc đại lục. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN