Cuộc đối đầu mới giữa Obama và Putin

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin một lần nữa lại đối mặt với nhau trong cuộc đàm phán qua điện thoại đầy bế tắc ngày 14/4 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang sau khi Giám đốc CIA đến thăm Kiev và một máy bay chiến đấu Nga quần thảo xung quanh tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen.

Washington cho biết họ đã tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu và cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế mở rộng có thể sẽ được thực hiện khi cho rằng Moskva đứng đằng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ tạm quyền lan rộng tại một số tỉnh miền đông Ukraine.

Theo tin từ Nhà Trắng, Nga chủ động điện đàm vì các lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông đang làm cho tình hình ở Ukraine ngày càng căng thẳng, với việc thêm nhiều tòa nhà chính quyền bị chiếm giữ. Trong cuộc trao đổi, ông Obama đã giục người đồng cấp Putin sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhóm vũ trang ủng hộ Nga, thuyết phục họ rời các tòa nhà chính quyền.

Người biểu tình ủng hộ Nga tại thành phố Horlivka, Ukraine ngày 14/4. Ảnh: AFP


Đáp lại, Kremlin cho biết, Tổng thống Putin cho rằng việc cáo buộc Moskva can thiệp vào phía đông của Ukraine là “vô căn cứ”, và chính nhà lãnh đạo Nga đang phải hối thúc lãnh đạo Mỹ can ngăn chính quyền Ukraine sử dụng vũ lực nhằm vào người biểu tình đòi liên bang hóa. Tuyên bố của Điện Kremlin có đoạn: "Tổng thống Putin đã kêu gọi ngài Barack Obama nỗ lực hết sức để tận dụng các cơ hội mà Mỹ có để ngăn chặn đổ máu và việc sử dụng vũ lực".

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng xác nhận rằng Giám đốc CIA John Brennan đã bí mật đến Kiev và các phương tiện truyền thông cho rằng ông Brennan có ảnh hưởng tới những quyết định của giới cầm quyền Ukraine hiện nay trong việc thực hiện các hoạt động đặc biệt ở miền đông nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu một lời giải thích về chuyến thăm này của đối chuyến thăm của Brennan.

Theo hãng tin Interfax (Nga), ông Brennan đã đề nghị Kiev sử dụng lực lượng đặc biệt chống lại những người biểu tình ủng hộ Nga tại các tỉnh phía phía đông.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố rằng việc Giám đốc CIA tới Kiev là một phần trong chuyến thăm châu Âu. “Chuyến thăm cấp cao của các quan chức tình báo là một trong những biện pháp để tăng cường hợp tác an ninh cùng có lợi, trong đó có sự hợp tác tình báo Nga - Mỹ. Các quan chức tình báo của Nga và Mỹ đã có các cuộc gặp mặt trong những năm qua. Nếu nói rằng các quan chức Mỹ gặp các đối tác của họ hàm chứa một điều gì đó hơn là trên một tinh thần chung là điều vô lý”, ông Carney nói.

Tàu USS Donald Cook. Ảnh: AFP


Người phát ngôn Nhà Trắng cũng phủ nhận đang có một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Mỹ, tuy nhiên một sự cố liên quan đến việc máy bay chiến đấu của Nga liên tục bay qua lại gần tàu chiến Mỹ trên Biển Đen đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Theo Lầu Năm Góc, máy bay chiến đấu Su-24 của không quân Nga thực hiện một số lần bay ở cự ly thấp, tốc độ cao gần tàu USS Donald Cook cuối tuần qua. "Chiếc máy bay này đã không trả lời các câu hỏi và phớt lờ cảnh báo từ tàu Donald Cook", Đại tá Steven Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói.

Lần điện đàm gần đây nhất giữa Tổng tổng thống Obama và người đồng cấp Putin diễn ra vào ngày 28/3. Tuy nhiên sau đó, các cuộc biểu tình ở khu vực đông Ukraine đã bùng phát trở lại với đòi hỏi chính quyền Kiev chấp nhận liên bang hóa hoặc mở rộng quyền tự chủ. Những người biểu tình đã tràn vào chiếm giữ một số tòa nhà chính quyền địa phương, đồn cảnh sát và một sân bay nhỏ.

Lực lượng ly khai ủng hộ Nga cũng đã phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rời khỏi các tòa nhà của chính phủ mà lực lượng này đang chiếm đóng ở phía đông Ukraine, thay vào đó tăng cường chiếm giữ thêm nhiều tòa nhà khác trong bối cảnh chính phủ lâm thời Ukraine vẫn chưa thực hiện cuộc trấn áp quân sự như đã đe dọa.


CT
(Theo AFP)
EU soạn thảo tuyên bố chung đáp trả thông điệp của ông Putin
EU soạn thảo tuyên bố chung đáp trả thông điệp của ông Putin

Liên minh châu Âu (EU) sẽ bảo vệ sự thống nhất và các thành viên của liên minh này sẽ không tiến hành đàm phán song phương với Moskva, Thủ tướng Ba Lan ngày 14/4 nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN