Cùng ngày Triều Tiên diễu binh, Phó Tổng thống Mỹ bay thẳng đến Hàn Quốc

Giữa thời điểm bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt với lo ngại Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6, Phó Tổng thống Mỹ ngày 15/4 đã đến Hàn Quốc, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 10 ngày tới các quốc gia đồng minh của Washington tại châu Á.

Cũng trong ngày 15/4, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễu binh quy mô với nhiều vũ khí được giới thiệu nhằm phô trương sức mạnh quân sự của nước này.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi đặt chân đến Hàn Quốc ngày 15/4 sẽ dành thời gian mừng Lễ Phục sinh cùng các binh sĩ Mỹ đồn trú ở đây. Đến ngày 17/4, ông Pence dự kiến có cuộc gặp với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia lễ diễu binh tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước thềm chuyến thăm của ông Pence, một cố vấn chính sách ngoại giao của Nhà Trắng chia sẻ với các phóng viên rằng nội dung chính trong cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ và quyền tổng thống Hàn Quốc xoay quanh vấn đề tên lửa và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Sau khi rời Seoul, Phó Tổng thống Mỹ Pence sẽ tiếp tục hành trình đến các điểm dừng chân là Tokyo (Nhật Bản), Jakarta (Indonesia), Sydney (Australia). CNN dẫn lời cố vấn chính sách ngoại giao thuộc Nhà Trắng nhận định chuyến công du châu Á này của ông Pence nhằm bày tỏ chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump với các đồng minh của Mỹ tại châu Á. Bên cạnh đó, chuyến công du cũng tạo cơ hội để Phó Tổng thống Mỹ phát triển mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo các nước.


Theo đánh giá của cố vấn chính sách ngoại giao Nhà Trắng trên, thông điệp chủ chốt mà Phó Tổng thống Pence đem đến cho các đồng minh của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương là cam kết về cả an ninh lẫn kinh tế. 

Chuyến công du của ông Pence diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân. Mỹ đã cử hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson áp sát bán đảo Triều Tiên trong khi Tổng thống Donald Trump bỏ ngỏ khả năng "tự xử vấn đề Triều Tiên".

Hà Linh/Báo Tin Tức
Giới chuyên gia: Mỹ có thể sẽ không 'động binh' với Triều Tiên
Giới chuyên gia: Mỹ có thể sẽ không 'động binh' với Triều Tiên

Các nhà phân tích an ninh quốc tế cho rằng Mỹ rất khó có thể phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN