Bất chấp lời đe dọa của Mỹ, Triều Tiên sẵn sàng chờ lệnh cho lần thử hạt nhân mới

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol nói rằng nước này sẽ tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân lần tiếp theo bất cứ khi nào nhận được mệnh lệnh từ giới lãnh đạo.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi việc thử động cơ tên lửa. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP tại Bình Nhưỡng ngày 14/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang rơi vào một "vòng xoáy dữ dội", và Bình Nhưỡng sẽ không tha thứ nếu Washington tấn công phủ đầu.

“Nếu Mỹ tiến hành các hành động quân sự liều lĩnh, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công phủ đầu”, ông Han Song Ryol cảnh báo.

Theo NBC, giới chức tình báo Mỹ cho biết nước này đã chuẩn bị tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân. Vài ngày trước, một nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã được lệnh hướng tới bán đảo Triều Tiên.


Ông Han Song Ryol cũng nói thêm rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đe dọa Triều Tiên dù có sự hỗ trợ của Trung Quốc hay không trên mạng xã hội Twitter ngày 11/4 đã khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Kịch bản đánh phủ đầu Triều Tiên của nhóm tàu sân bay, tàu ngầm Mỹ
Kịch bản đánh phủ đầu Triều Tiên của nhóm tàu sân bay, tàu ngầm Mỹ

Với nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson làm chủ lực tiến thẳng về Bán đảo Triều Tiên cùng với đội tàu ngầm hạt nhân sẵn sàng chờ lệnh điều động, Mỹ có thể triển khai tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn một cuộc thử tên lửa tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN