Thế giới nín thở chờ ‘sự kiện trọng đại’ ở Triều Tiên hôm nay (15/4)

Trước ngày 15/4 – thời điểm Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, có nhiều động thái ở nước này khiến thế giới lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một “sự kiện trọng đại”.

Theo hãng tin Reuters (Anh), các nhà báo nước ngoài ở Triều Tiên được thông báo chuẩn bị tinh thần cho một sự kiện “trọng đại” vào ngày 15/4. Triều Tiên không đưa thêm chi tiết gì về sự kiện này cũng như không nói liệu nó có liên quan gì tới tình hình chính trị hiện nay trên bán đảo Triều Tiên hay không.

Có "sự kiện trọng đại" gì ở Triều Tiên ngày 15/4?

Nhân lễ kỷ niệm sinh nhật ông Kim Nhật Thành năm nay, có chừng 200 nhà báo tham dự đưa tin. Trước đây, Triều Tiên cũng từng nói báo chí chuẩn bị cho các sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày này nhưng không có gì lớn xảy ra vào ngày đó.


Tuy nhiên, bối cảnh bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây dường như khác hẳn những năm trước và dường như Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện “sự kiện trọng đại” đó. Theo kênh CNN, trang web 38 North chuyên phân tích tình hình Triều Tiên (thuộc Viện Mỹ-Hàn, Đại học Johns Hopkins) ngày 12/4 cho biết bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân thứ sáu.


Nhà phân tích Joseph Bermudez thuộc trang web 38 North nhận định: “Các hoạt động trong 6 tuần qua cho thấy các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vụ thử hạt nhân”. Ông Bermudez và đồng nghiệp Jack Liu từng dự đoán chính xác lần thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9/2016.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện xuất hiện ở cửa bắc của khu vực thử hạt nhân Punggye-ri ở Triều Tiên.

Ông Bermudez và các nhà phân tích khác đã xem xét kỹ lưỡng hình ảnh vệ tinh về khu vực thử hạt nhân ở Triều Tiên, tìm kiếm các dấu hiệu hoạt động tương tự như các vụ thử trước đó.


Kể từ cuối tháng 2, họ đã cảnh báo các hoạt động gia tăng tại Punggye-ri, ví dụ như vận chuyển thiết bị mới, hoạt động tại trung tâm chỉ huy, hoạt động đào đất và bơm nước từ lối vào khu vực thử hạt nhân ngầm.


Ông Bermudez nói: “Chúng tôi theo dõi những thay đổi giữa các hình ảnh. Chúng tôi lấy hình ảnh hiện tại và so sánh với hình ảnh cách đó vài tháng”. Có bằng chứng cho thấy Triều Tiên có thể chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ sáu. Tuy nhiên, chuẩn bị sẵn sàng không có nghĩa là nhất định sẽ thử hạt nhân nếu lãnh đạo Kim Jong-un không ra lệnh. Trong thực tế, các lần thử hạt nhân trước đây đều không được thực hiện quanh ngày 15/4.


Ông Bermudez phân tích: Đối với Triều Tiên, cách duy nhất để ngăn cản Mỹ tấn công là sở hữu vũ khí hạt nhân. Các quan chức Triều Tiên cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phóng tên lửa Tomahawk vào Syria và phái nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới bán đảo Triều Tiên cho thấy tầm quan trọng của chương trình hạt nhân. Triều Tiên liên tục nhấn mạnh rằng nếu Libya và Iraq có vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ không thể tấn công họ.


Song song với việc hứa hẹn cánh nhà báo một “sự kiện trọng đại” mà ai cũng đồn là vụ thử hạt nhân thứ sáu, Triều Tiên còn tổ chức cho lính đặc công tập trận rầm rộ, đột nhiên sơ tán 25% dân số thủ đô Bình Nhưỡng.


Cùng với dự báo của các chuyên gia và động thái của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/4 nói rằng Triều Tiên có thể có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn chứa khí độc thần kinh sarin.


Phía Trung Quốc dường như cũng đang ráo riết chuẩn bị cho “sự kiện trọng đại” khi điều 25.000 binh sĩ tới biên giới Triều Tiên, đồng thời đặt toàn quân trong tình trạng báo động.


Trong khi đó, cùng với động thái nã tên lửa Tomahawk vào Syria, điều tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên, đưa bom hạng nặng vào vị trí sẵn sàng tại đảo Guam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng “quan tâm” tới vấn đề Triều Tiên, sẵn sàng tấn công nếu Triều Tiên thử hạt nhân.

Mỹ điều tàu đội tàu USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên.

Trước sức ép của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol cảnh báo: “Chúng tôi sẽ bước vào cuộc chiến nếu họ chọn như vậy… Bất kỳ cái gì tới từ Mỹ, chúng tôi sẽ đương đầu với nó. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng xử lý. Nếu Mỹ đến với các cuộc tập trận quân sự liều lĩnh, chúng tôi sẽ đương đầu bằng đòn tấn công phủ đầu”.


Ông Han Song Ryol khẳng định: “Không phải Triều Tiên mà chính Mỹ và ông Trump gây vấn đề”. Câu nói này nhằm đáp lại dòng tweet của ông Trump nói rằng Triều Tiên đang đi tìm rắc rối.


Các diễn biến liên tục và phát ngôn mạnh mẽ của các bên có liên quan đã khiến dư luận thế giới hồi hộp chờ ngày 15/4. Liệu có một “sự kiện trọng đại” xảy ra trên bán đảo Triều Tiên mà có nhà phân tích dự báo sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba?


Thùy Dương/Báo Tin Tức
Bán đảo Triều Tiên hừng hực nóng dấy lên lo ngại về Thế chiến thứ ba
Bán đảo Triều Tiên hừng hực nóng dấy lên lo ngại về Thế chiến thứ ba

Các động thái quân sự liên quan tới bán đảo Triều Tiên của cả Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên những ngày gần đây cho thấy sức nóng trên bán đảo này đang tăng từng giờ. Những diễn biến khó lường khiến cho cả thế giới đứng ngồi không yên trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt quy mô thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN