Cuba xóa bỏ thuế đánh vào đồng USD

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez tuyên bố Chính phủ Cuba sẽ xóa bỏ loại thuế 10% đánh vào đồng USD được đưa vào nước này.

Ngày 17/3, phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô La Habana trước chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới, ông Rodriguez cho hay việc bãi bỏ loại thuế này là để đáp lại các động thái của Nhà Trắng nới lỏng các hạn chế về tài chính đối với Cuba. Ngoại trưởng Cuba cũng nói rõ rằng Cuba sẽ bãi bỏ loại thuế này chỉ sau khi kiểm chứng được sự hiệu quả của các động thái của Mỹ.

Thuế đánh vào đồng USD sử dụng ở Cuba lần đầu tiên được áp đặt là hồi năm 2004 khi Washington tăng cường các lệnh cấm vận tài chính và kinh tế chống Cuba.

Ảnh minh họa.

Theo Ngoại trưởng Cuba, việc nới lỏng sự trừng phạt Cuba không tạo ra điều khác biệt thực sự cho nền kinh tế của đất nước vùng Caribe này chừng nào lệnh cấm vận thương mại Cuba do Mỹ khởi xướng vẫn tồn tại. Người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng lấy làm tiếc trước việc Washington tiếp tục không cho phép các doanh nghiệp của mình được đầu tư vào Cuba ngoài lĩnh vực viễn thông hay nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ đảo quốc này.

Dự kiến, trong chuyến thăm Cuba sắp tới, Tổng thống Mỹ Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raúl Castro, thăm khu phố cổ ở thủ đô La Habana, đối thoại với một số xã viên hợp tác xã và người kinh doanh cá thể tại Cuba.

Mới đây nhất, Mỹ đã xóa tên Cuba khỏi danh sách những quốc gia không có đủ các biện pháp đảm bảo an ninh tại bến cảng, qua đó gỡ bỏ một rào cản lớn đối với hoạt động di chuyển tự do của tàu thuyền tại Eo biển Florida. Động thái này là tín hiệu tích cực mới nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương, trước thềm chuyến thăm lịch sử tới Cuba của Tổng thống Mỹ.

Quyết định trên dọn đường cho tàu thủy, tàu chở hàng và thậm chí là phà của Mỹ đi lại giữa hai nước mà không gặp nhiều rắc rối như trước. Tất cả tàu thuyền nay sẽ không còn phải chờ đợi các thành viên của lực lượng tuần duyên Mỹ lên tàu kiểm tra, mặc dù lực lượng này vẫn có thể tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên.

Ngoài ra, Mỹ cũng bãi bỏ yêu cầu rằng các tàu thuyền nước này phải nâng cao cảnh giác trước mọi sự tiếp cận trong thời gian neo đậu tại các cảng của Cuba vì theo lực lượng tuần duyên Mỹ, Cuba giờ đây đã có những biện pháp an ninh hiệu quả tại các bến cảng.

TTXVN/Tin Tức
Cuba đón những bưu kiện đầu tiên từ Mỹ sau 50 năm
Cuba đón những bưu kiện đầu tiên từ Mỹ sau 50 năm

Dịch vụ bưu chính giữa Mỹ và Cuba chính thức được nối lại sau gần nửa thế kỷ gián đoạn với chuyến bay đầu tiên chuyển thẳng bưu kiện giữa hai nước đã đáp xuống La Habana ngày 16/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN