Cuba tố cáo Đại sứ quán Mỹ tại La Habana can thiệp nội bộ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã tố cáo việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ thị cho Đại sứ quán nước này tại La Habana “can thiệp các vấn đề nội bộ” của nước sở tại, hành động mà một quốc gia có chủ quyền sẽ không cho phép.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Bruno Rodriguez trong cuộc họp báo tại Havana ngày 19/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, quan chức ngoại giao Cuba cho rằng những hành động của đại diện ngoại giao Mỹ tại Cuba là bất hợp pháp, nhằm làm suy yếu trật tự hiến pháp Cuba cũng như vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.  

Ngoại trưởng Cuba cũng chỉ trích thái độ của người đồng cấp Mỹ liên quan đến tình hình Bolivia, khi ông Pompeo hoan nghênh cuộc đảo chính và phớt lờ những hành động đàn áp và vi phạm nhân quyền từ phía các đồng minh của mình.

La Habana mới đây đã tố cáo Washington sử dụng việc chính quyền Cuba bắt giữ nhân vật phản cách mạng Jose Daniel Ferrer làm cái cớ để thúc đẩy một chiến dịch vu khống và hạ uy tín. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã chỉ đích danh và lên án việc Đại biện lâm thời Mỹ Mara Tekach, trong những tháng qua đã tìm cách gây chia rẽ và hỗn loạn trong nhân dân Cuba, cũng như tư vấn những biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Cuba.

Lê Hiền (TTXVN)
Venezuela phản đối tuyên bố can thiệp nội bộ của EU
Venezuela phản đối tuyên bố can thiệp nội bộ của EU

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo phản đối tuyên bố trước đó cùng ngày của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini về Quốc hội Lập hiến của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN