Tổng thống Venezuela tố Colombia can thiệp nội bộ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 18/2 đã phê phán người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos có những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại thủ đô Bogotá, Tổng thống Santos kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đối thoại để đạt được sự “hòa giải chính trị tối thiểu”. Ông Santos cũng bày tỏ quan ngại về hiện tượng trục xuất không lý do kiều dân Colombia, vi phạm quyền con người của những công dân này.

Ngày 15/2, đông đảo người dân Venezuela tham gia "Cuộc tuần hành vì Hòa bình" do Tổng thống Nicolas Maduro phát động tại thủ đô Caracas, nhằm củng cố sức mạnh, tình đoàn kết và bày tỏ lòng yêu hòa bình, dân chủ của mọi tầng lớp người dân Venezuela. Ảnh: THX-TTXVN


Tại cuộc gặp, hàng nghìn người lao động trong ngành dầu khí tham dự tuần hành ở thủ đô Caracas để bày tỏ sự ủng hộ chính phủ sau những cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu tiến hành với mục đích lật đổ chính phủ.

Tổng thống Maduro tuyên bố những vấn đề của Venezuela phải do người Venezuela giải quyết. Ông kêu gọi ông Santos thay vì can thiệp vào công việc của Venezuela, phải tập trung giải quyết cuộc xung đột vũ trang tại Colombia, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng trong nửa thế kỷ qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Maduro công khai chỉ trích người đồng cấp Colombia. Tháng 5/2013, ông Maduro đã phê phán ông Santos gặp riêng thủ lĩnh đối lập Venezuela Henrique Capriles, người không công nhận thất cử trước ông Maduro trong cuộc bầu cử một tháng trước đó.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 18/2 đã đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNSUR) triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình ở Venezuela - nơi mới xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực làm 3 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Trả lời phỏng vấn trên mạng tin tức truyền hình Telesur đóng trụ sở ở Venezuela, Tổng thống Morales khẳng định: "Venezuela không đơn độc", đồng thời kêu gọi các khối như UNASUR, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean, Liên minh Bolivia cho châu Mỹ, thể hiện sự ủng hộ đối với Venezuela.

Bên cạnh đó, ông còn cáo buộc Mỹ kích động bất ổn ở Venezuela nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.


T.N
Thủ đô Venezuela tê liệt sau vụ thủ lĩnh đối lập bị bắt
Thủ đô Venezuela tê liệt sau vụ thủ lĩnh đối lập bị bắt

Ngày 18/2, hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chặn các tuyến phố ở thủ đô Caracas sau khi thủ lĩnh đối lập theo đường lối cứng rắn Leopoldo Lopez bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN