Cuba hối thúc tất cả các nhà máy tinh chế đường đi vào hoạt động

Giới chức trách Cuba đang hối thúc tất cả các nhà máy tinh chế đường của nước này bắt đầu hoạt động sản xuất trước thời điểm cuối năm 2018.

Chú thích ảnh
Cuba đang nỗ lực có một vụ mía đường tốt. Ảnh: cadenagramonte.cu

Hiện có 44 trong số 54 nhà máy tinh chế đường tại Cuba đang hoạt động nhưng theo kế hoạch của Tập đoàn Kinh doanh Azcuba, tất cả các nhà máy đường ở nước này sẽ đi vào hoạt động trước ngày 31/12 tới.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa nêu bật nỗ lực có một vụ mía đường tốt, giữa bối cảnh ngành mía đường và các sản phẩm phụ của ngành là một phần trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi sản xuất của đất nước. Ngành nông nghiệp cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo thêm nguồn ngoại tệ với các sản phẩm xuất khẩu…, đồng thời cũng có khả năng tự cung tự cấp và góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Năm ngoái, vụ thu hoạch của Cuba kết thúc sớm hơn dự kiến và đã không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất do tác động của các điều kiện thời tiết bất lợi và tình hình hạn hán nghiêm trọng, bão Irma ập đến hồi cuối năm 2017 cũng như mưa lớn diễn ra hồi đầu năm nay. 

Ban giám đốc của Azcuba đã khuyến cáo nông dân chú trọng trồng mía và làm tốt mọi công việc nhằm tăng sản lượng đường. 

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil mới đây cho biết trong năm 2018 sắp kết thúc, Cuba đã đạt nhịp độ tăng trưởng 1,2%, thấp hơn mục tiêu đề ra ban đầu do nhiều yếu tố không thuận cả từ trong và ngoài nước.

Hướng tới năm 2019, Chính phủ Cuba đề ra mục tiêu “đạt mức tăng trưởng kinh tế tối thiểu 1,5%, phù hợp với những nguồn lực nội tại của đất nước đầu từ vào phát triển, không tăng thêm mức nợ”, với 7 nhiệm vụ chính được xác định.

Đó là lập kế hoạch thực tế và khả thi; bảo đảm tiến trình đầu tư hiệu quả, đủ khả năng tuân thủ các cam kết tín dụng và thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên; tăng nguồn thu từ xuất khẩu; củng cố nền công nghiệp với mục tiêu thay thế xuất khẩu; tăng tính kết nối dây chuyền của nền kinh tế, đặc biệt là giữa các đơn vị xuất khẩu và giữa các công ty có vốn nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước; bảo đảm nguồn thu từ thuế; và bảo đảm nguồn cung các sản phẩm thiết yếu và ưu tiên, với mức độ lưu thông hàng hóa bán lẻ cao hơn.

K.Dung (TTXVN)
Quốc hội Cuba thông qua dự thảo Hiến pháp
Quốc hội Cuba thông qua dự thảo Hiến pháp

Sau một tuần làm việc tại các Ủy ban, phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba (kỳ 2, khóa IX) trong 2 ngày 21 và 22/12 đã thảo luận và thông qua những sửa đổi cuối cùng của dự thảo Hiến pháp mới và kế hoạch phát triển kinh tế trong năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN