Croatia thành thành viên thứ 28 của EU

Kể từ ngày hôm nay, 1/7, Croatia chính trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh Châu Âu (EU).

Sự gia nhập chính thức của Croatia là sự bổ sung đầu tiên của EU kể từ khi Bulgaria và Romania gia nhập khối hồi năm 2007. Đây là bước ngoặt lịch sử đối với quốc gia vùng Balkan có 4,2 triệu dân này sau khi tuyên bố độc lập tách khỏi Liên bang Nam Tư cũ hồi năm 1991.

Croatia xin gia nhập EU từ năm 2003, tuy nhiên quá trình thương lượng chỉ bắt đầu vào tháng 10/2005 và gặp nhiều rắc rối vì những vấn đề biên giới với Slovenia, một quốc gia thành viên EU.

Quá trình thương lượng kết thúc từ ngày 30/6/2011 và ngày 9/12/2011, Croatia ký Hiệp ước gia nhập để trở thành thành viên thứ 28 của EU và là nước Cộng hoà thuộc Nam Tư cũ thứ hai gia nhập Liên minh châu Âu.  Nước này hiện vẫn chưa tham gia đồng tiền chung cũng như khu vực tự do đi lại Schengen.


T.H



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN