COVID-19 tới 6h sáng 22/12: Omicron lan tới 106 quốc gia; Ca nhiễm và tử vong tăng vọt toàn cầu

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 707.000 ca nhiễm và 6.686 ca tử vong, tăng vọt so với những ngày trước. Biến thể Omicron lan tới 106 quốc gia, Israel bước vào làn sóng dịch thứ 5, trong khi Mỹ dẫn đầu thế giới về cả ca tử vong và nhiễm mới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Dearborn, bang Michigan, Mỹ ngày 17/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 22/12 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 276.518.951 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.384.060 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 707.648 và 6.686 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 247.973.893 người, 23.121.544 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 88.962 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 158.010 ca; Anh đứng thứ hai với 90.629 ca; tiếp theo là Pháp (72.832 ca). Mỹ cũng vượt qua Ngam đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.329 người chết trong ngày; tiếp theo là Nga (1.027 ca) và Đức (516 ca tử vong). 

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 52.181.439 người, trong đó có 830.378 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 34.758.078 ca nhiễm, bao gồm 478.061 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.219.477 ca bệnh và 617.948 ca tử vong.   

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 83,78 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với gần 81,5 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 62,09 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 39,34 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 9,33 triệu ca và châu Đại Dương trên 420.000 ca nhiễm.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại British Columbia, Canada, ngày 18/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Omicron xuất hiện tại 106 quốc gia

Báo cáo tuần mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron đã được xác nhận ở 106 quốc gia trên thế giới, với số ca nhiễm đang tăng nhanh. 

Theo WHO, 96% mẫu giải trình tự gien toàn cầu là biến thể Delta, trong khi 1,6% là biến thể Omicron, tăng gấp 4 lần so với mức 0,4% trong tuần trước.

Tổ chức này cho biết: “Bằng chứng gần đây chỉ ra rằng biến thể Omicron có lợi thế tăng trưởng hơn biến thể Delta và đang lây lan nhanh chóng, ngay cả ở các quốc gia có mức độ miễn dịch dân số cao".

 Dữ liệu về mức độ nghiêm trọng còn hạn chế, nhưng số ca nhập viện đang tăng lên ở Anh và Nam Phi. “Với số ca bệnh ngày càng tăng nhanh, có thể hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể trở nên quá tải. Dữ liệu sơ bộ cho thấy có sự giảm trung hòa Omicron ở những người đã được tiêm chủng cơ bản hoặc ở những người đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2, điều này có thể cho thấy mức độ né tránh miễn dịch của Omicron". Do những yếu tố này, "rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể mới mà Omicron quan tâm vẫn rất cao" - WHO cảnh báo.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Medellin, Colombia, ngày 14/12/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Israel bước vào làn sóng dịch thứ 5; có ca tử vong do Omicron đầu tiên

Ngày 21/12, Bộ Y tế Israel thông báo số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng lên 1.306 ca trong ngày, mức cao nhất trong 2 tháng qua. Trước những diễn biến mới, Israel xác định làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 đã bắt đầu tại quốc gia Trung Đông này. 

Như vậy, số ca mắc mới mỗi ngày hiện đã cao gần gấp đôi so với cách đây 2 tuần. Trong khi đó, hệ số lây nhiễm R cũng tiếp tục tăng lên 1,28. Hệ số lây nhiễm trên 1 cũng cho thấy dịch bệnh đang trên đà lan rộng. Ngoài ra, trẻ em hiện đang chiếm phần lớn các ca bệnh tại Israel, với 59% bệnh nhân là trong độ tuổi dưới 19.

Cùng ngày 21/12, Israel ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông hơn 60 tuổi có bệnh nền và đã tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Bộ Y tế nước này cho hay ngày 21/12 có 170 bệnh nhân Omicron chính thức được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm biến thể COVID-19 mới lên 341 người, tăng gấp 2 lần so với 1 ngày trước đó. 

Đáng chú ý là trong số các bệnh nhân có 246 người đã tiêm 3 liều vaccine hoặc tiêm liều 2 trong vòng 6 tháng trở lại đây. Bộ Y tế Israel còn cho biết thêm có 807 người khác hiện đang nghi nhiễm biến thể Omicron và đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức.

Chú thích ảnh
Học sinh Israel đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Jerusalem, ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay Israel đã tiêm phòng đầy đủ cho 59% dân số, tức đã tiêm bổ sung mũi 3 hoặc tiêm mũi 2 dưới 6 tháng. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn người dân đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa đi tiêm. Số đối tượng này chiếm tới 53% các ca mắc mới và 75% các ca nặng. 

Cũng trong ngày 21/12, một ủy ban Quốc hội Israel đã thông qua lệnh cấm các công dân và cư dân nước này đến Mỹ. Trước đó, Israel đã đưa Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hầu hết các nước châu Phi vào danh sách cấm đi. Việc đưa Mỹ vào danh sách đỏ là một động thái có thể gây ảnh hưởng lớn vì có hàng trăm nghìn người Israel hiện là công dân Mỹ.

Đức siết chặt các hạn chế chống dịch sau Giáng sinh

Tại cuộc họp diễn ra chiều 21/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và lãnh đạo 16 bang của Đức đã nhất trí siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát tốc độ lây nhiễm chóng mặt của biến thể Omicron đang chiếm đa số các ca mắc COVID-19 hiện nay.

Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 28/12, sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Một trong những điểm khác của quy định lần này là việc hạn chế tiếp xúc sẽ áp đặt với cả những người đã tiêm chủng và phục hồi sau COVID-19. Những quy định mới cũng nhằm ngăn chặn việc tổ chức và tham dự các lễ đón giao thừa lớn trong dịp năm mới tiếp theo. Với quy định mới, các cuộc tụ tập riêng ở nơi công cộng, kể cả bên ngoài và không gian trong nhà, mức tối đa chỉ được 10 người, với điều kiện tất cả đều đã tiêm vaccine hoặc phục hồi sau COVID-19

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, miền đông nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Do lo ngại sự bùng phát mạnh mẽ của biến thể Omicron, ngày 21/12, Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường sau mũi thứ hai sớm hơn thay vì 6 tháng như khuyến nghị trước đây.

STIKO cho biết những người đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nên tiêm mũi tăng cường sau 3 tháng kể từ mũi tiêm thứ hai. STIKO cho biết các dữ liệu hiện tại chỉ ra rằng khả năng bảo vệ trước biến thể Omicron giảm đáng kể ở những người đã hoàn thành 2 mũi tiêm chủng sau 3-4 tháng. Sau khi tiêm mũi vaccine tăng cường, tác dụng bảo vệ chống lại các biến chứng nặng do biến thể Omicron sẽ tăng trở lại.

Mỹ sẽ phát miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh 

Nhằm ứng phó với sự lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, Chính phủ Mỹ có kế hoạch thành lập các điểm xét nghiệm COVID-19 ở thành phố New York trong tuần này và mua 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà để cung cấp miễn phí cho người dân kể từ tháng 1/2022. 

Các biện pháp trên sẽ được Tổng thống Joe Biden công bố trong ngày 21/12 (theo giờ Mỹ). Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, các điểm xét nghiệm COVID-19 sẽ được thành lập ở New York trước dịp lễ Giáng sinh và sau đó sẽ được nhân rộng ở những khu vực có nhu cầu cao trên cả nước. Về kế hoạch cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm, quan chức trên cho biết người dân Mỹ có thể truy cập một trang web để đăng ký và nhận giao hàng. Ngoài việc tăng cường năng lực xét nghiệm, Tổng thống Biden cũng dự định huy động khoảng 1.000 y, bác sĩ quân y hỗ trợ các bệnh viện trong hai tháng đầu năm 2022.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở New York, Mỹ ngày 17/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức Nhà Trắng đồng thời cảnh báo nguy cơ cao nhiễm biến thể Omicron ở những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông nhấn mạnh biến thể này rất dễ lây và những người chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện cao gấp 8 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 14 lần so với những người đã tiêm.

Theo giới chức y tế Mỹ, biến thể Omicron hiện chiếm 73% số ca mắc mới COVID-19 ở nước này, tăng mạnh so với mức chưa đến 1% hồi đầu tháng này. Hôm 20/12 vừa qua, bang Texas ghi nhận trường hợp đầu tiên ở Mỹ tử vong do nhiễm biến thể Omicron.

Anh không áp dụng thêm các hạn chế phòng dịch trước Giáng sinh

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/12 tuyên bố sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 mới tại vùng England trước Giáng sinh, song cảnh báo tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và chính phủ có thể cần hành động sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Johnson khẳng định hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy cần áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn trước lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt hơn sau Giáng sinh nếu tình hình xấu đi. Thủ tướng Anh cho biết chính phủ hiện đang theo dõi biến thể Omicron rất chặt chẽ và sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại London, Anh, ngày 19/12/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo ông Johnson, trong khi có thể tiếp tục với những kế hoạch vui chơi Giáng sinh, người dân cần thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn như mở cửa sổ tại không gian kín và thực hiện xét nghiệm trước khi đến thăm người thân là người cao tuổi hoặc dễ bị tổn thương trước bệnh dịch.

Moderna đẩy nhanh phát triển vaccine đặc hiệu chống Omicron 

Ngày 21/12, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, ông Stephane Bancel, cho biết hãng có thể xúc tiến phát triển một loại vaccine đặc hiệu chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong vài tuần tới.

Trả lời phỏng vấn, ông Bancel cho hay việc phát triển vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ so với vaccine mRNA-1273 đang lưu hành hiện nay của hãng. Sau khi có thêm thông tin về biến thể Omicron, dự kiến trong 1-2 tuần tới, Moderna có thể bắt tay vào phát triển loại vaccine đặc biệt này. Cũng theo ông Bancel, hiện năng lực sản xuất của Moderna cao hơn rất nhiều so với một năm trước đó, cho phép hãng sản xuất 500 triệu liều vaccine đặc hiệu sau vài tháng nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một nhà ga ở Bangalore, Ấn Độ, ngày 1/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Moderna có kế hoạch vào đầu năm 2022 bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron. Hiện hãng mới đang tập trung nghiên cứu cập nhật loại vaccine mRNA-1273 hiện có. Trước đó, ngày 20/12, Moderna công bố kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho biết tiêm mũi tăng cường bằng vaccine mRNA-1273 sẽ giúp bảo vệ khỏi biến thể Omicron, đồng thời khẳng định phiên bản vaccine hiện nay sẽ tiếp tục là “phòng vệ tuyến đầu của Moderna chống Omicron”.

Giống như vaccine ngừa COVID-19 của hãng BioNTech/Pfizer, vaccine của Moderna là loại vaccine bào chế theo công nghệ mRNA có khả năng thích ứng tương đối tốt với các biến thể mới.

Ấn Độ: Ca nhiễm Omicron tăng gấp đôi trong 1 tuần

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ ngày 2/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21/12 cho biết nước này ghi nhận 200 ca nhiễm biến thể Omicron tại 12 bang, chủ yếu tại bang Maharashtra ở phía Tây và thủ đô New Delhi. Như vậy tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên hiện chưa có ca tử vong nào và số bệnh nhân đã khỏi bệnh hoặc đã được ra viện chiếm gần 40%. 

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) cũng đã thiết kế một bộ dụng cụ (kit) xét nghiệm phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.  

Lào: Ca nhiễm vượt 100.000 

Bộ Y tế Lào ngày 21/12 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.128 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 10 ca tử vong do COVID-19, trong đó chỉ có 1 ca là người nhập cảnh. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 100.524 ca, trong đó có 284 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Lào, chỉ sau 1 ngày giảm xuống mức 3 chữ số, số ca mắc mới tại nước này lại ở mức 4 chữ số trong ngày 21/12, tăng 304 ca so với một ngày trước đó. Đáng chú ý, số ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn cũng tăng trở lại với 544 ca trong một ngày, tăng 250 ca so với ngày 20/12. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 17/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào tiếp tục khuyến nghị người từng mắc COVID-19 hoặc người đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 nên tiêm mũi bổ sung để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt trong bối cảnh có sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Người dân có thể đăng ký tiêm mũi vaccine tăng cường tại các trung tâm y tế trên cả nước.

Thái Lan dừng các chương trình miễn cách ly cho du khách nước ngoài

Ngày 21/12, Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly (Test and Go) vừa được áp dụng, trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh trên toàn cầu.

Theo đó, chương trình "Test and Go" cũng như hệ thống đăng ký cấp phép nhập cảnh (Thailand Pass) sẽ bị đình chỉ và sẽ được xem xét lại vào ngày 4/1/2022. Tất cả những người đã đăng ký và được duyệt cấp Thailand Pass vẫn có thể nhập cảnh Thái Lan cho đến ngày 10/1/2022 nhưng phải cách ly 7 ngày. Sau thời hạn trên, tất cả những người nhập cảnh sẽ phải cách ly 14 ngày hoặc có thể nhập cảnh không cách ly theo chương trình Phuket Sanbox. Các cơ quan chức năng vẫn chưa đề cập có tạm dừng chương trình nhập cảnh không cách ly tại hai địa phương Bangkok và Samui hay không.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan, ngày 1/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế công cộng Anutin Charnvirakul cho biết việc tạm dừng chương trình Test and Go là cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát số ca nhiễm mới.

Chương trình Test and Go và hệ thống Thailand Pass được áp dụng từ ngày 1/11, góp phần gia tăng đáng kể số lượng du khách nhập cảnh Thái Lan.

Thái Lan tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly trong bối cảnh tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này hiện nay đã lên đến khoảng gần 100 ca.

Indonesia áp dụng 5 biện pháp đối phó biến thể Omicron 

Chính phủ Indonesia đã đưa ra 5 biện pháp tăng cường giám sát trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2021 và Năm mới 2022 (gọi là Nataru) nhằm gia tăng khả năng ứng phó với nguy cơ tăng đột biến các trường hợp mắc mới COVID-19, đặc biệt là liên quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Thứ nhất, Chính phủ sẽ điều chỉnh các quy tắc cần thiết để dự đoán và chuẩn bị các kịch bản phòng chống dịch bệnh trước và sau Nataru 7 ngày. Bộ Nội vụ sẽ triển khai thông qua ứng dụng Care for Protect.

Thứ hai, tăng cường nhân viên kiểm soát tại các địa điểm tập trung đông người như trung tâm thương mại, các tuyến đường thu phí, các địa điểm thăm quan của khách du lịch.

Thứ ba, các bộ ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh xét nghiệm và thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR tại các cửa ra vào các khu vực đông người, tránh tình trạng ùn ứ, dẫn đến không tuân thủ các quy định an toàn y tế như duy trì khoảng cách, truy vết.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bandung, Tây Java, Indonesia, ngày 16/12/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Thứ tư, bắt buộc sử dụng ứng dụng giám sát sức khỏe PeduliLindung. Ứng dụng này sẽ là cơ sở để áp dụng các biện pháp phạt những cá nhân không tuân thủ quy định giám sát an toàn y tế.

Thứ năm, nâng cao vai trò của truyền thông trong nước trong việc kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống làn sóng lây lan của COVID-19, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể Omicron.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Israel đi tiên phong thế giới với liều vaccine COVID thứ tư 
Israel đi tiên phong thế giới với liều vaccine COVID thứ tư 

Uỷ ban các chuyên gia về dịch COVID-19 của Israel đã khuyến cáo rằng tất cả những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế nên tiêm liều vaccine thứ tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN