COVID-19 tại ASEAN hết 4/9: Toàn khối 11.826 người tử vong; số ca mắc mới tăng mạnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 7.041 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 11.820 người.

Chú thích ảnh
  Nhân viên y tế hướng dẫn các bệnh nhân COVID-19 tập thể dục buổi sáng tại bệnh viện ở Surabaya, Indonesia, ngày 17/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 2 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines và Indonesia. Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác. Tuy nhiên, số ca phát sinh trong ngày tại ASEAN đang có xu hướng tăng.

Philippines dịch bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân. Đây chính là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay.

Singapore đang chứng kiến dịch bệnh quay trở lại, với số ca mắc bệnh mới tăng đều những ngày qua. Dù vậy, “Đảo quốc sư tử” vẫn kiểm soát khá tốt tình hình và đã nhiều tháng nay không phát sinh ca tử vong mới nào vì COVID-19.

Chú thích ảnh
 Người dân chờ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 11.826 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 131 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 492.001 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 364.861 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch bệnh COVID-19 tại ASEAN ngày 4/9:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 232.072 +3.714 3.737 +49 160.549
Indonesia 187.537 +3.269 7.832 +82 134.181
Singapore 56.948 +40 27   56.174
Malaysia 9.385 +11 128   9.092
Thái Lan 3.431 +4 58   3.277
Myanmar 1.111   6   359
Việt Nam 1.049 +3 35   772
Campuchia 274       272
Brunei 145   3   139
Timor-Leste 27       25
Lào 22       21
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Manila, Philippines, ngày 5/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 4/9 thông báo đã ghi nhận thêm 3.714 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 49 ca tử vong do mắc bệnh COVID-19.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn Philippines đã tăng lên tới 232.072 ca, trong đó có 3.737 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia cũng ghi nhận thêm 3.269 ca mắc COVID-19 và 82 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc và tử vong vì căn bệnh này tại đây lần lượt là 187.537 ca và 7.832 ca.

Chú thích ảnh
  Các phương tiện xếp hàng tại một điểm kiểm dịch COVID-19 ở Manila, Philippines, ngày 12/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 4/9, Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi đã bày tỏ mong muốn các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đưa ra cam kết về ổn định chính trị và kinh tế khu vực trong một loạt cuộc họp tổ chức vào tuần tới.

Bà Retno nêu rõ: “Trong chuỗi các cuộc họp ASEAN này dự kiến sẽ thông qua một số văn kiện, bao gồm Tuyên bố chung của AMM 53, nhằm nhấn mạnh cam kết của các ngoại trưởng trong việc duy trì ổn định chính trị và kinh tế khu vực. Việc phê chuẩn Kế hoạch Hành động giữa ASEAN và các đối tác đối thoại, cũng như một số văn kiện khác hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán”.

Ngoại trưởng Retno cho biết thêm, bên lề hội nghị AMM 53, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cũng sẽ tham dự một số cuộc họp khác, bao gồm Đối thoại về tăng cường vai trò của phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững, họp AMM chung với các Đại diện của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Điều phối ASEAN về hợp tác tiểu vùng.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới chức y tế Thái Lan ngày 4/9 cho biết nước này đang chạy đua truy vết tiếp xúc sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tháng. Gần 200 người tiếp xúc với ca nhiễm mới này đã được xét nghiệm.

Trước đó, ngày 3/9, Thái Lan thông báo ca nhiễm không nhập khẩu đầu tiên sau hơn 100 ngày sau khi một tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong cuộc xét nghiệm bắt buộc cho tù nhân mới.

Tới nay, 194 người được cho là có nguy cơ, gồm các thành viên trong gia đình, các tù nhân và những người tại tòa án nơi người này bị xét xử đã xét nghiệm có kết quả âm tính. Chính quyền đang sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để truy vết những người đã đến những địa điểm nói trên.

Hết ngày 4/9, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.431 ca nhiễm và 58 ca tử vong do COVID-19. Hiện 96 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Chính phủ Thái Lan khuyên cáo những ai lo lắng về việc tiếp xúc với ca nhiễm mới nên tới các cơ sở xét nghiệm và tự cách ly ở nhà.

Chú thích ảnh
Người dân Lào đeo khẩu trang phòng COVID-19. Ảnh: UCA News

Theo báo cáo ngày 4/9 của Bộ Y tế Lào, nước này đã xét nghiệm COVID-19 cho tổng cộng 40.356 người kể từ tháng 1/2020, trong đó phát hiện 22 ca dương tính và hiện 21 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại duy nhất vẫn đang được điều trị tại một bệnh viên ở thủ đô Viêng Chăn.

Trong ngày 3/9, tổng cộng 2.246 người nhập cảnh vào Lào qua các cửa khẩu biên giới quốc tế. Tất cả đều được đo nhiệt độ và không ai có dấu hiệu bị sốt cao. Chính phủ Lào cảnh báo người dân cả nước không được bỏ qua các biện pháp phòng dịch.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người lao động tại Singapore, ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Singapore, nhà chức trách nước này thông báo sẽ hợp tác với nhóm G-20 và các tổ chức toàn cầu để nối lại các hoạt động đi lại quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) trực tuyến diễn ra ngày 3/9, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết Singapore sẽ hợp tác với các nước thuộc G-20 và các tổ chức quốc tế hướng tới việc nối lại dần các hoạt động đi lại giữa các nước. Theo ông, hoạt động đi lại quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được thực hiện một cách an toàn thông qua xét nghiệm toàn diện và truy vết tiếp xúc mạnh mẽ.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Singapore công bố những thỏa thuận thiết lập "làn nhanh" cho các hoạt động đi lại thiết yếu với Brunei và Hàn Quốc hồi đầu tuần.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Đến 18h ngày 4/9, 786 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh
Đến 18h ngày 4/9, 786 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh

Tính đến 18h ngày 4/9/2020, đã có 786 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN