COVID-19 tại ASEAN hết 30/1: Indonesia, Malaysia cùng lập kỷ lục nhiễm mới; Thái Lan nới lỏng hạn chế

Ngày 30/1, các nước ASEAN ghi nhận trên 23.400 ca mắc COVID-19 và 298 ca tử vong. Indonesia và Malaysia đều ghi nhận kỷ lục mới về ca nhiễm trong ngày, trong khi Thái Lan quyết định nới lỏng hầu hết đất nước.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30/1, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 23.756 ca mắc COVID-19 và 308 ca tử vong.

Như vậy, các nước ASEAN hiện ghi nhận tổng cộng 2.019.339 ca mắc COVID-19 trong đó có 44.412 ca tử vong và 1.698.025 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó, riêng Indonesia chiếm phần lớn với 210 ca. Với trên 13.000 ca nhiễm mới, tình hình Indonesia càng ngày càng căng thẳng. Nước này tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN với số ca bệnh đã bỏ xa ngưỡng 1 triệu và gần 30.000 ca tử vong.

Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao thứ hai trong khối với trên 5.700 trường hợp. Trong khi đó, Thái Lan trải qua một ngày có 930 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong. Myanmar có số ca nhiễm mới giảm xuống còn 349 ca và 10 ca tử vong. Các quốc gia Brunei, Lào không ghi nhận ca nhiễm mới nào, trong khi Campuchia và Timor Leste mỗi nước có thêm một ca nhiễm.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 30/1/2021 (Theo số liệu của worldometers.info).  
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trên xe buýt tại Bangkok, Thái Lan, ngày 5/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Indonesia và Malaysia cùng ghi nhận kỷ lục nhiễm mới

Ngày 30/1 cả Indonesia và Malaysia đều ghi nhận ca lây nhiễm mới kỷ lục. Indonesia xác nhận thêm 14.518 người nhiễm virus, nâng tổng số ca lên trên 1,06 triệu người, cao nhất khu vực. 

Nước này cũng ghi nhận thêm 210 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi do COVID-19 lên 29.728 ca.

Trong khi đó, Malaysia cùng ngày cũng ghi nhận con số nhiễm mới kỷ lục, 5.728 ca, qua đó nâng tổng ca nhiễm lên 209.661 trường hợp và 746 ca tử vong. 

Cho đến nay, Indonesia đã tiêm phòng được cho khoảng 250.000 nhân viên y tế với mũi đầu tiên kể từ khi bắt đầu chương trình tiêm chủng 2 tuần trước. Chính phủ đặt mục tiêu tiêm được 900.000-1 triệu người mỗi ngày. 

Trong khi đó, Malaysia dự tính bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID vào cuối tháng 2 tới.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia ngày 26/1/2021. Ảnh: Straits Times

Singapore đình chỉ thỏa thuận đi lại "làn xanh" với Đức, Malaysia và Hàn Quốc

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore, thỏa thuận đi lại "làn xanh" tương hỗ giữa Singapore với Đức, Malaysia và Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ trong 3 tháng kể từ ngày 1/2 tới do số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, những người vì lý do đặc biệt được cấp phép vẫn có thể nhập cảnh vào Singapore theo những thỏa thuận này.

Singapore đã nhất trí thiết lập thỏa thuận đi lại “làn xanh” với Malaysia, Hàn Quốc và Đức lần lượt vào các tháng 8, 9, 10 năm ngoái. Thỏa thuận đi lại “làn xanh” cho phép việc đi lại thiết yếu giữa hai nước. Singapore sẽ xem xét việc có nối lại hay không vào cuối giai đoạn đình chỉ.

Để khôi phục lại ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, Singapore từ giữa năm 2020 đã mở "làn xanh" lần lượt với nhiều nước trong bước đi đầu tiên tái khởi động lại ngành du lịch.

Chú thích ảnh
Chỉ có tỉnh Sumut Sakhon của Thái Lan, nơi bùng phát ổ dịch hiện tại, vẫn duy trì các biện pháp hạn chế. Ảnh: Reuters 

Thái Lan nới lỏng hạn chế hầu khắp đất nước

Ngày 30/1 Thái Lan ghi nhận 930 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong, nâng tổng ca bệnh lên 17.953 trường hợp và 77 ca tử vong. 

Trước đó, ngày 29/1, lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của nước đã thông qua việc nới lỏng các hạn chế trên khắp đất nước, cho phép các doanh nghiệp và trường học mở cửa trở lại khi đại dịch đã dịu đi ở hầu khắp các vùng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines, ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Straits Times, cuộc họp của lực lượng đặc trách, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chan-o-cha, đã ủng hộ đề xuất số tỉnh bị xếp loại là khu vực nguy cơ cao từ 28 xuống còn 5 tỉnh; và cho phép trường học tại hầu hết các quận mở cửa lại.

Các doanh nghiệp, bao gồm cả nhà hàng được nối lại hoạt động gần như bình thường, trong khi các cơ sở nguy cơ cao như sòng bạc vẫn đóng cửa.

Các hạn chế vẫn tiếp tục áp dụng tại tỉnh Samut Sakhon, nơi xảy ra làn sóng dịch hiện tại, bắt đầu từ giữa tháng 12/2020, với hàng trăm ca nhiễm mới trong những ngày qua.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Hà Nội phong tỏa nhà máy Z153, xem xét đề xuất cho học sinh nghỉ chống dịch COVID-19
Hà Nội phong tỏa nhà máy Z153, xem xét đề xuất cho học sinh nghỉ chống dịch COVID-19

Nhà máy Z153 đã được phong tỏa toàn bộ, 57 công nhân được đưa đi cách ly, 300 công nhân còn lại đang ở trong nhà máy và đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 gửi về CDC Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN