COVID-19 tại ASEAN hết 29/6: Indonesia trước nguy cơ thành 'Ấn Độ thứ hai'; Campuchia 'nóng' với biến thể Delta

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 36.900 ca nhiễm và 729 ca tử vong mới. Indonesia quyết định siết thêm các hạn chế trước nguy cơ thành "Ấn Độ thứ hai" do biến thể Delta.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 36.936 ca mắc mới COVID-19 và 729 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 4.858.567 trường hợp và 93.685 ca tử vong. Toàn khối có 4.344.329 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 463 ca; Malaysia đứng thứ hai với 107 ca; Philippines ghi nhận 101 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 36 ca, Campuchia ghi nhận 19 ca, Việt Nam thêm 2 ca.

Với 20.467 ca nhiễm trong ngày 29/6, Indonesia cũng đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.156.465 ca bệnh và 58.024 ca tử vong.

Philippines ghi nhận 4.479 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 1.408.058, bao gồm 24.557 người tử vong. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 6.437 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 745.703, trong đó có 5.108 ca tử vong.

Cùng ngày Thái Lan chứng kiến 4.662 ca nhiễm mới. Campuchia cũng ghi nhận 723 ca nhiễm mới và tổng ca bệnh đã lên trên 49.200 người.  Lào và Brunei không có ca nhiễm mới, trong khi Timor Leste thêm 63 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế khử trùng đường phố ở Solo, Indonesia ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP

Indonesia siết thêm hạn chế trước nguy cơ thành "Ấn Độ thứ hai"

Theo Straits Times, Indonesia dự kiến sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn kể từ ngày 3/7 trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á đang vật lộn với làn sóng dịch thứ hai, đang trở nên trầm trọng hơn do biến thể Delta.

Tờ Jakarta Post dẫn lời một số quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết, các biện pháp mới có thể yêu cầu tất cả người lao động trong lĩnh vực không thiết yếu phải làm việc tại nhà và không ăn uống tại nhà hàng. Ngoài ra, các chuyến bay nội địa chỉ áp dụng với hành khách đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Hiện vẫn chưa rõ phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng khẩn cấp trên toàn quốc hay các vùng dịch. 

Thời gian qua, Indonesia vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng vi mô mà nhiều người cho rằng không còn hiệu quả nữa vì số ca nhiễm vẫn liên tục tăng cao và các bệnh viện trong tình trạng quá tải. Theo đó, biện pháp mới sẽ áp dụng nghiêm ngặt hơn, nhằm giảm nguy cơ Indonesia trở thành một “Ấn Độ thứ hai”.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuẩn bị bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Bekasi, Indonesia, ngày 25/6/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Cùng ngày, Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây đang đẩy Indonesia bên bờ vực của một "thảm họa", khi biến thể Delta đang lây lan mạnh tại nước này khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Indonesia đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở mức kỷ lục với hơn 20.000 ca trong những ngày gần đây. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 20.467 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 2.156.465 ca. Số ca tử vong cũng tăng lên 58.024 ca sau khi có thêm 463 người không qua khỏi vì COVID-19.

Indonesia đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, song mới chỉ có 13,3 triệu trong số 181,5 triệu dân được tiêm đủ hai liều. Ngày 29/6, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết nước này sẽ tiếp nhận 2 triệu liều vaccine AstraZeneca từ Nhật Bản vào tháng 7 tới. Đến nay, Indonesia đã nhận được tổng cộng 104 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Campuchia phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể Delta 

Quốc vụ khanh đồng thời là người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine thông báo tính đến ngày 29/6, Campuchia phát hiện 22 ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày 20/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên có sức cảnh báo lớn vì biến thể Delta làm tăng nhanh các ca mắc COVID-19 và giảm hiệu quả của vaccine. Biến thể này còn dễ lây lan trong nhóm những người trẻ tuổi và trẻ em, làm tăng các ca có triệu chứng nặng. Bộ Y tế kêu gọi tăng cường các biện pháp ngăn chặn biến thể Delta xâm nhập Campuchia, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều lao động Campuchia mất việc làm tại Thái Lan đang tìm cách trở về nước.

Tại Phnom Penh, nơi gần như toàn bộ người dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, ổ dịch chợ Boeung Keng Kang ở ngay trung tâm thủ đô lại bùng phát với hơn 100 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là các tiểu thương buôn bán tại khu chợ này. Trước tình hình trên, chợ Boeung Keng Kang phải đóng cửa ít nhất 2 tuần và giới chức địa phương lo ngại số ca mắc mới có thể tăng thêm khi hàng loạt xét nghiệm tiếp tục được thực hiện tại Trường Trung học Chea Sim gần chợ Boeung Keng Kang và một số điểm khác tại phường Boeung Keng Kang 1 (quận Boeng Keng Kang) đối với công chức và người dân thường xuyên lui tới khu chợ này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 49.000 ca, trong đó có 723 ca mắc mới trong 24 giờ qua. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Malaysia: Ca mắc mới tăng vọt ở thủ đô Kuala Lumpur

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này phát hiện thêm 6.437 ca mắc COVID-19. Đặc biệt, thủ đô Kuala Lumpur ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao kỷ lục với 1.361 ca, chỉ sau bang Selangor với 2.299 ca.

Tính đến ngày 29/6, Malaysia đã phát hiện tổng cộng 745.703 ca mắc COVID-19. Quốc vương Malaysia Yang di-Pertuan Agong một lần nữa nhấn mạnh quốc hội cần sớm được triệu tập trở lại để thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp và Luật Khẩn cấp.

Cũng trong ngày 29/6, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 4.479 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.408.058 ca. Số người tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 24.557 người sau khi có thêm 101 bệnh nhân không qua khỏi.

Chú thích ảnh
Người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines, quốc gia có dân số hơn 110 triệu người, đã xét nghiệm cho hơn 13 triệu người kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nước này vào tháng 1/2020. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết tốc độ dịch bệnh lây lan ở vùng thủ đô Metro Manila đã chậm lại, nhưng người dân vẫn cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định duy trì các biện pháp phong tỏa ở vùng Metro Manila và các tỉnh lân cận cho đến tháng tới nhằm hạn chế sự lây lan của các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Một khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 19/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines gia hạn quy định phòng dịch

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định kéo dài quy định hạn chế đi lại và kinh doanh ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đến giữa tháng 7 tới, đồng thời duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt ở các khu vực miền Trung và miền Nam.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm tại thủ đô đã giảm so với mức đỉnh hồi tháng 4, song tại một số tỉnh đang gia tăng trở lại. Các địa điểm vui chơi giải trí, công viên và các môn thể thao tiếp xúc đều bị cấm tại thủ đô và các tỉnh lân cận, trong khi nhà hàng, phòng tập và các điểm du lịch trong không gian kín được phép đón khách tương đương 40% công suất phục vụ.

Ngoài ra, Philippines cũng kéo dài lệnh cấm nhập cảnh từ Oman, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hầu hết các quốc gia Nam Á nhằm ngăn chặn các biến thể lây lan nhanh.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan hủy ngày nghỉ đặc biệt để tránh lây lan dịch

Nội các Thái Lan đã hủy kỳ nghỉ đặc biệt vào ngày 27/7 tới, vốn được công bố trước đó để thúc đẩy du lịch nội địa, do những lo ngại về tình hình dịch COVID-19.

Cuối năm ngoái, Nội các Thái Lan đã quyết định ngày 27/7 là ngày nghỉ đặc biệt để kết hợp với những ngày nghỉ lễ chính thức khác nhằm tạo ra một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 5 ngày từ 24-28/7, qua đó khuyến khích người dân đi du lịch. Tuy nhiên, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, do tình hình COVID-19 vẫn còn rất đáng lo ngại và người dân không nên đi du lịch đến các tỉnh khác trong thời gian này, Nội các Thái Lan ngày 29/6 đã hủy bỏ quyết định nói trên. Do ngày 27/7 không còn là ngày nghỉ đặc biệt nữa nên nội các đã đề nghị các cơ quan chính phủ hỗ trợ người dân hủy vé và phòng đặt trước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Viêng Chăn, Lào, ngày 17/6/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Thái Lan ngày 29/6 ghi nhận thêm 4.662 ca mắc mới COVID-19 và 36 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc từ trước tới nay lên 254.515 ca, trong đó có 1.970 ca không qua khỏi. Phần lớn các ca mắc và tử vong được ghi nhận trong làn sóng COVID-19 thứ 3 bắt đầu từ đầu tháng 4, với 225.652 bệnh nhân và 1.876 người tử vong. Thủ đô Bangkok cùng ngày ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với 1.692 ca. 

Trước tình trạng thiếu giường bệnh, Bộ Y tế Thái Lan đã cho phép các bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng được cách ly tại nhà để dành giường bệnh cho các ca nặng hơn. 

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết ý tưởng cách ly tại nhà đang được triển khai và nhà chức trách sẽ áp dụng công nghệ cần thiết giúp bác sĩ có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân từ xa. Nhà chức trách sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo và theo dõi từ xa cũng như báo cáo tức thì các thông tin cần thiết về người bệnh đang ở nhà, cũng như nhiệt độ và mức độ oxy trong máu.

Cục Dịch vụ Y tế (DoMS) cũng đề xuất thêm một số điều kiện đối với những bệnh nhân cách ly tại nhà. Để được cách ly tại nhà, bệnh nhân phải là những người dưới 60 tuổi và có tình trạng sức khỏe tương đối tốt. Khi cách ly tại nhà, họ chỉ được ở một mình hoặc cùng với tối đa một người thân. Bệnh nhân cũng phải là người không có bệnh tiểu đường hay các bệnh nền khác và cần nhận được sự chấp thuận của các bác sĩ.

Thu Hằng/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 30/6: Trên 3,95 triệu người đã chết; Ca tử vong cao kỷ lục ở Nga
COVID-19 tới 6h sáng 30/6: Trên 3,95 triệu người đã chết; Ca tử vong cao kỷ lục ở Nga

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 325.000 ca nhiễm và trên 6.300 ca tử vong. Nga ghi nhận ngày có số ca tử vong cao kỷ lục trong khi số ca nhiễm mới cũng đứng thứ tư thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN