COVID-19 tại ASEAN hết 25/3: Philippines có ca mắc mới cao kỷ lục; Diễn biến dịch ở Campuchia phức tạp

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 25/3, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 16.457 ca mắc COVID-19 và 156 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.749.886 ca, trong đó 57.793 người tử vong. 

Ba quốc gia có nhiều ca mắc mới nhất ASEAN

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Manila, Philippines ngày 20/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đứng đầu ASEAN về số ca mắc mới trong ngày 25/3 là Philippines. Bộ Y tế Philippines ngày 25/3 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 8.773 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi tháng 1/2020. Tính đến nay, tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lần lượt là 693.048 và 13.095 ca.

Đứng thứ hai về số ca mắc COVID-19 trong ngày 25/3 là Indonesia với 6.107 ca. Về số ca tử vong trong ngày này, Indonesia đứng đầu ASEAN với 92 ca.

Đứng thứu ba là Malaysia. Bộ Y tế Malaysia cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 338.168 ca, sau khi nước này có thêm 1.360 ca nhiễm mới trong ngày 25/3. 

Thái Lan cấp phép cho vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/3, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirankul cho biết nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (Mỹ). Đây là loại vaccine tiêm 1 liều. 

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Anutin cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan đã cấp phép cho loại vaccine trên. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 được cấp phép ở Thái Lan sau vaccine của các hãng AstraZeneca (liên doanh Anh-Thụy Điển) và Sinovac (Trung Quốc).

Trong ngày 25/3, Thái Lan cho biết có 97 ca nhiễm mới, chủ yếu ở thủ đô Bangkok. Trong số này, có 92 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng tại thủ đô Bangkok là 65 ca do dịch bùng phát ở chợ Bang Khae. hư vậy, Thái Lan có tổng cộng 28.443 ca nhiễm, trong đó 92 người không qua khỏi.

Dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, 5 ngày sau khi tròn 1 tháng xảy ra "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”, tình hình dịch bệnh tại Campuchia vẫn diễn biến phức tạp, với 55 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 25/3.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen quyết định cấp thêm ngân sách hỗ trợ 11 tỉnh để thiết lập thêm các trung tâm cách ly dịch. Đây là đợt bổ sung kinh phí tiếp theo cho 11 tỉnh của Campuchia nhằm hỗ trợ cho những lao động di cư đang đổ về nước. Tổng số tiền hỗ trợ cho các tỉnh Battambang, Banteay Meanchey, Pursat, Preah Vihear, Kandal, Svay Rieng, Prey Veng, Kratie, Takeo, Kampong Chhnang và Siem Reap lên tới 1,6 tỷ riel (khoảng 395.000 USD).

Theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP, có khoảng 11.000 người lao động di cư Campuchia, chủ yếu từ Thái Lan, đang được cách ly tại các trung tâm phòng dịch COVID-19 ở 11 tỉnh trên cả nước để đề phòng khả năng dòng người lao động đổ về nước vào dịp Tết Khmer truyền thống vào trung tuần tháng 4 tới.

Trên phạm vi cả nước, Chính phủ Campuchia tiếp tục mở rộng chương trình cứu trợ bằng tiền mặt cho người nghèo và người dễ bị tổn thương trong giai đoạn dịch COVID-19. Đây là giai đoạn 2 trong đợt cứu trợ thứ tư do Bộ Công tác xã hội, Cựu chiến binh và Cải tạo thanh niên thực hiện cho tới đầu tháng 4 tới. Tính từ tháng 6/2020, cơ quan này đã giải ngân hơn 230 triệu USD hỗ trợ 680.000 hộ gia đình nghèo và bị tác động bởi đại dịch. Giám đốc Vụ phúc lợi xã hội thuộc Bộ này, ông Chhour Sopanha cho biết vì tình hình dịch kéo dài tại Campuchia, chính phủ quyết định cung cấp thêm tiền mặt cho đợt cứu trợ từ ngày 25/3 đến 24/4/2021.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 Campuchia là 1.872 ca, trong đó có 7 ca tử vong.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Meas Sok Sensan cho biết hiện chưa có số liệu cụ thể về thiệt hại kinh tế do “sự cố cộng đồng ngày 20/2” gây ra tại nước này do làm bùng phát làn sóng dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia kinh, Campuchia có thể thiệt hại khoảng 250 triệu USD vì sự cố này.

Theo ông Sok Sensan, mọi người đều nhận thấy tác động của làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 lần thứ ba, nhưng có thể phải chờ đến cuối năm mới có thống kê hay đánh giá về mức độ thiệt hại. Sự cố cộng đồng ngày 20/2 được cho là bắt đầu xảy ra với vụ việc 4 người Trung Quốc nhiễm virus SARS-CoV-2 trốn cách ly khỏi khách sạn Sokha ở thủ đô Phnom Penh và đi tới nhiều địa điểm, làm nhiều người bị lây nhiễm COVID-19. Campuchia đã có nhiều biện pháp để khôi phục kinh tế, nhưng hiện tại vẫn chưa biết được tác động của sự cố trên lớn như thế nào.

Singapore nêu nguyên nhân chậm phê duyệt vaccine của Sinovac

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 27/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Singapore vẫn chưa phê duyệt vaccine của hãng Sinovac của Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết lý do là công ty này chưa cung cấp đủ dữ liệu để cơ quan có thẩm quyền của Singapore đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả.

Bộ trưởng Gan Kim Yong cho biết Singapore đã nhận 200.000 liều vaccine của hãng Sinovac từ cuối tháng 2 vừa qua theo thoả thuận mà hai bên đã ký kết, nhưng lại chưa cấp phép lưu hành cho loại vaccine này. Thực tế, Singapore đã ký thoả thuận mua cả 3 loại vaccine gồm Pfizer/BioNTech, Moderna và Sinovac từ trước khi các loại vaccine này được phê chuẩn. 

Giám đốc Dịch vụ Y tế, Giáo sư Kenneth Mak, lý giải thêm 2 loại vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna được Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) Singapore cấp phép sử dụng sớm vì các công ty sản xuất đã cung cấp liên tục các thông tin về vaccine để HSA đánh giá và phê chuẩn trước khi các lô hàng đầu tiên được chuyển tới. Đối với vaccine của hãng Sinovac, Giáo sư Mak nhấn mạnh việc vận chuyển tới Singapore dựa trên các điều khoản của thoả thuận mua bán, không có sự cưỡng ép nào và Singapore không chịu tác động, ảnh hưởng từ cơ quan nào. Tuy nhiên hãng Sinovac không cung cấp gói thông tin đầy đủ để HSA có thể sớm đánh giá và phê duyệt sử dụng.

Tính đến hết ngày 24/3, Singapore đã tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó gần 800.000 người đã được tiêm mũi thứ nhất và khoảng 310.000 người đã được tiêm mũi thứ hai. Chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 đối với người cao tuổi và các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đã cơ bản hoàn tất và Singapore đang mở rộng tiêm chủng cho các đối tượng từ 45-59 tuổi.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Vì sao ngày càng nhiều người trẻ ở Brazil mắc và tử vong vì COVID?
Vì sao ngày càng nhiều người trẻ ở Brazil mắc và tử vong vì COVID?

Trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 tại Brazil, người cao tuổi chiếm đại đa số những người mắc bệnh và tử vong. Nhưng kể từ năm nay, khi Brazil trượt vào những ngày tồi tệ nhất của đại dịch, số ca mắc bệnh nặng và tử vong đang rơi nhiều vào người trẻ tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN